Phát hiện 200kg đuôi bò, đuôi và chân heo không rõ nguồn gốc đang tuồn đi tiêu thụ

GD&TĐ - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt giữ số hàng lớn về thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ từ Nghệ An vận chuyển vào Quảng Bình tiêu thụ.

Toàn bộ số thực phẩm bẩn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp).
Toàn bộ số thực phẩm bẩn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ (Ảnh: CA cung cấp).

Chiều 23/2, Phòng CSMT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển 200kg gồm đuôi bò, đuôi heo, chân heo và các thực phẩm đông lạnh đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào 13h30 phút, ngày 22/2, tại Quốc lộ 1A, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải BKS 37H - 005.28, nhãn hiệu Huyndai do anh Hồ Phúc Thông (SN 1984, xã Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển.

Quá trình làm việc lái xe không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số hàng thực phẩm trên (Ảnh: CA cung cấp).
Quá trình làm việc lái xe không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc số hàng thực phẩm trên (Ảnh: CA cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe vận chuyển 5 thùng sản phẩm động vật không có tem nhãn mác về nguồn gốc xuất xứ, gồm: đuôi bò, đuôi heo, chân heo và các thực phẩm đông lạnh đã được sơ chế.

Qua quá trình làm việc, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thực phẩm bẩn nêu trên. 

Lái xe cũng khai nhận, số thực phẩm này được thuê chở từ huyện Diễn Châu (Nghệ An) về TX. Ba Đồn (Quảng Bình) tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: VNUHCM

Giải tỏa áp lực trước mùa tuyển sinh

GD&TĐ - Tuyển sinh năm 2025, các trường đại học sử dụng nhiều phương thức xét tuyển phải xây dựng quy tắc quy đổi điểm tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển.

Minh họa/INT

Kiến tạo nền tảng bền vững

GD&TĐ - Những năm qua, khu vực kinh tế tập thể với nòng cốt là các hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực từ thay đổi nhận thức, tư duy đến hành động thực tiễn.