Phát động Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 2/8, Họp báo, phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” lần thứ VI năm 2023 được tổ chức tại Bộ GD&ĐT.

Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc Họp báo.
Ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc Họp báo.

Tham dự họp báo có ông Hoàng Minh Sơn - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Thành viên Ban Chỉ đạo; nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức; bà Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức; Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Nguyên TBT Tạp chí CAND, Phó Chủ tịch chi hội nhà văn Bộ Công an; ông Đỗ Quốc Khánh - Nguyên trưởng ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam; ông Trịnh Quốc Đông- Trưởng ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam; bà Võ Hồng Hạnh - Giám đốc Phòng Marketing, Truyền thông & Tuyển sinh, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

Tham dự họp báo còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban, Ngành Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, đại diện sở, ngành các địa phương và các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan thông tin báo chí trên cả nước.

Từ trái qua phải: Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì buổi Họp báo.

Từ trái qua phải: Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì buổi Họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Giải nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục. Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Buổi họp báo nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều phóng viên Báo, Đài.

Buổi họp báo nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều phóng viên Báo, Đài.

Năm 2023 là năm thứ 6 Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” được tổ chức. Mùa giải trước, Ban Tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự, ở 4 loại hình báo chí, gồm: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh và truyền hình.

Các đại biểu tham dự buổi Họp báo.

Các đại biểu tham dự buổi Họp báo.

Xem Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023 TẠI ĐÂY

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Trân trọng mọi sự chung tay, góp sức ủng hộ ngành Giáo dục

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Họp báo.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc Họp báo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết: Năm 2023 là năm thứ 6 Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” được tổ chức. Giải do Bộ GD&ĐT chủ trì, có sự phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin & Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Báo Giáo dục và Thời đại được Bộ GD&ĐT giao là đơn vị thường trực tổ chức thực hiện.

Thông qua Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”, chúng ta cùng nhau nhìn nhận và đánh giá khách quan về những đóng góp của ngành Giáo dục với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Qua đây, giúp xã hội hiểu đúng, đầy đủ về giáo dục; từ đó chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với thầy, cô giáo trên cả nước nói riêng và toàn ngành Giáo dục nói chung.

Mùa giải trước, Ban Tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự, ở 4 loại hình báo chí. Chất lượng các tác phẩm dự thi ngày càng tốt hơn, phản ánh đậm nét về đời sống giáo viên và bám sát vấn đề thời sự của ngành Giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức.

Các tác phẩm đi sâu phân tích những vấn đề “nóng” của ngành Giáo dục; ghi nhận thực tế triển khai hoặc phản biện xã hội về những chủ trương, quyết sách của ngành; ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh, người học. Nhiều tác phẩm lan tỏa câu chuyện đẹp của ngành Giáo dục; những tấm gương người tốt, việc tốt; tấm lòng cao cả, sự cống hiến hết mình của người thầy… Trong đó có các thầy, cô giáo cắm bản, bám trường, bám lớp, tình nguyện “gieo chữ” ở những nơi xa xôi của Tổ quốc.

Thông qua các tác phẩm báo chí, chúng ta thấy được sự dấn thân của phóng viên để những tấm gương về nhà giáo, những giá trị tốt đẹp mà giáo dục mang lại được lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Thứ trưởng mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên cả nước. Thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của báo chí góp phần quan trọng giúp chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục đi vào cuộc sống, mang lại những giá trị tốt đẹp cho học sinh, phụ huynh và rộng hơn là toàn xã hội.

“Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện, ngoài thời cơ và thuận lợi, ngành Giáo dục sẽ còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng tôi luôn mong muốn, trân trọng mọi sự chung tay, góp sức ủng hộ ngành Giáo dục; trong đó không thể thiếu ủng hộ, đồng hành từ các cơ quan báo chí, truyền thông.

Mong rằng, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" lần thứ VI - năm 2023 và những năm tiếp theo tiếp tục được các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên, nhà báo tích cực hưởng ứng, tham dự, đóng góp tác phẩm báo chí xuất sắc về giáo dục”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ.

report

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết về sự nghiệp Giáo dục

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại buổi Họp báo.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại phát biểu tại buổi Họp báo.

Sau khi đọc Quyết định về việc Ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023, nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại nhấn mạnh, Giải nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.

Qua đó, tuyên truyền, tôn vinh những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam.

Trao đổi về tiêu chí xét giải, nhà báo Triệu Ngọc Lâm nhấn mạnh, tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn.

Nội dung tác phẩm phải nêu được những vấn đề về Giáo dục và đang được dư luận xã hội quan tâm; có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ công tác đổi mới Giáo dục. Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu.

Các hoạt động giáo dục tiêu biểu đã và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục các cấp học từ mầm non đến đại học.

Các tập thể, cá nhân có nhiều giải pháp, kết quả, thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong dạy và học theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TƯ năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng đối với xã hội về hình ảnh người thầy và những cống hiến của họ đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và một số giải Khuyến khích. Giải nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải (2 nhân vật).

Đối với giải đặc biệt và giải phụ, Ban Tổ chức Giải xem xét quyết định, tùy tình hình thực tế của mỗi năm tổ chức. Giải đặc biệt sẽ được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Giá trị giải thưởng như sau:

- Biểu trưng Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam”

- Chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiền thưởng bằng tiền mặt:

+ Giải nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

+ Giải nhì: 15.000.000 đồng/ giải (Mười lăm triệu đồng);

+ Giải ba: 10.000.000 đồng/ giải (Mười triệu đồng);

+ Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/ giải (Năm triệu đồng).

Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải được nhận biểu trưng Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam và phần quà (hoặc tiền mặt) trị giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

report

Giải đáp nhiều vấn đề phóng viên quan tâm

Trả lời câu hỏi về việc Giải có nhận tác phẩm viết bằng ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Việt hay không, nhà báo Triệu Ngọc Lâm cho biết: Cho đến nay chúng tôi chưa tính toán đến sử dụng tác phẩm ngôn ngữ khác. Nếu như năm sau, chất lượng và quy mô của giải thưởng nhân rộng, Ban chỉ đạo yêu cầu giải phải nâng lên tầm cao mới chúng tôi sẽ lưu ý đến ý kiến này.

Trước câu hỏi học sinh có được tham gia Giải, nhà báo Triệu Ngọc Lâm trả lời: Thể lệ giải báo chí nêu rõ, là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép, phù hợp với tiêu chí của Giải. Tác giả dự Giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Vì vậy các tác giả "nhí" nếu quan tâm và gửi bài đến dự thi chúng tôi rất chào đón.

Phóng viên Báo/Đài đặt câu hỏi tới Ban tổ chức giải.Phóng viên Báo/Đài đặt câu hỏi tới Ban tổ chức giải.

Phóng viên Báo/Đài đặt câu hỏi tới Ban tổ chức giải.

Nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến bài viết phản ánh tiêu cực trong giáo dục đạt giải số lượng còn ít, nhà báo Triệu Ngọc Lâm cho biết: Trên thực tế, số lượng tác phẩm đạt giải nhiều hay ít không phụ thuộc vào tính chất của tác phẩm mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Các tác phẩm đạt giải được đánh giá từ nhiều mặt như tính chất nghiệp vụ, khả năng cống hiến, ý nghĩa của tác phẩm, sự đón nhận của công chúng liên quan đến nội dung tác phẩm phản ánh.

Đánh giá câu hỏi của phóng viên có tính vấn đề, nhà báo Triệu Ngọc Lâm khẳng định ban tổ chức giải sẽ sớm tổ chức buổi họp với ban giám khảo trước khi chấm giải và thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm về vấn đề trên. Ban giám khảo sẽ ghi nhận và tiếp thu ý kiến mà nhà báo đưa ra.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc Họp báo.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc Họp báo.

Còn ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, chia sẻ: Khi đánh giá một tác phẩm dự giải, ban giám khảo từ hội đồng sơ khảo đến chung khảo sẽ chú tâm đến nhiều yếu tố như nội dung tác phẩm, sức ảnh hưởng của tác phẩm... Một tác phẩm đạt giải sẽ cần đảm bảo được nhiều tiêu chí quan trọng. Tuy nhiên, vấn đề mà nhà báo đưa ra cũng sẽ được ban tổ chức, ban giám khảo lưu tâm trong quá trình tuyển chọn tác phẩm.

Về những nhân vật sau khi được tuyên dương, trao giải, nhà báo Triệu Ngọc Lâm cho biết, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có những hỗ trợ về xây nhà tình nghĩa cho các nhân vật này; có những nhân vật được trực tiếp lãnh đạo Bộ GD&ĐT kêu gọi để xây dựng nhà tình nghĩa cho nhân vật.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân.

Chia sẻ thêm về nội dung này, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết: Giải báo chí Vì sự nghiệp giáo dục là kênh phát hiện vấn đề trong ngành, phát hiện những tấm gương nhà giáo vượt khó. Trên cơ sở phản ánh của báo chí, Công đoàn Giáo dục Việt Nam có thông tin quan trọng để hỗ trợ nhà giáo qua nhiều kênh khác nhau.

Với chức năng nhiệm vụ của mình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp quản lý nhà giáo cả nước. Nhiều trường hợp giao cho Công đoàn Giáo dục các tỉnh thành nắm thông tin phản ánh trở lại để hỗ trợ kịp thời cung cấp thông tin điều chỉnh. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng trích quỹ xã hội và tạo nguồn thu từ nhiều kênh khác để hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn được báo chí phát hiện.

Cùng với đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình Thay lời tri ân nhằm huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, chia sẻ với nhà giáo cả nước. Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng có những giải thưởng riêng hỗ trợ nhà giáo cả nước qua những hoạt động đặc thù, góp phần đổi mới, thay đổi chính sách để giáo dục có điều kiện phát triển tốt hơn.

Với câu hỏi “Ban tổ chức có thay đổi gì không về cơ cấu giải thưởng để thu hút sự tham gia của các tác giả?”, nhà báo Triệu Ngọc Lâm thông tin: Về cơ cấu giải thưởng, năm nay không có gì thay đổi. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ GD&ĐT và thành viên ban chỉ đạo của giải có trao đổi, năm nay tập trung đánh giá, rà soát kỹ lưỡng và tôn vinh những tác phẩm mang tính truyền thông và phản biện chính sách của Bộ GD&ĐT.

report

Lan tỏa những "hạt vàng" lẩn khuất

Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Chi hội nhà văn Bộ Công an.

Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Chi hội nhà văn Bộ Công an.

5 năm nay gắn bó với Giải ở tư cách là thành viên Ban Giám khảo, Thiếu tướng, TS, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Chi hội nhà văn Bộ Công an đánh giá cao tính bền bỉ của Giải, được tổ chức thường niên 5 năm nay và mỗi năm đều có gần 1.000 tác phẩm tham dự.

Một giải của ngành nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà giáo, cơ quan báo chí như vậy là một thành công. Trong đó có điểm nhấn, điểm khác biệt là tôn vinh nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải. Những nhân vật này được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái ví như những “hạt vàng” lẩn khuất trong đời sống, được các nhà báo phát hiện, lan tỏa.

Trong phát biểu, 2 đề xuất được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái chia sẻ, đó là: Bộ GD&ĐT nên tổ chức buổi gặp mặt những nhà giáo đoạt giải trong các năm qua; đồng thời tập hợp, in tác phẩm đoạt giải tiêu biểu để những tác phẩm này lan tỏa nhiều hơn, đặc biệt trong các nhà trường.

Hiếu Nguyễn

report

Mong nhận được nhiều tác phẩm mang tính phản biện

Ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, thành viên ban chỉ đạo cuộc thi.

Ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, thành viên ban chỉ đạo cuộc thi.

Ông Phạm Tiến Toàn - Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT, thành viên ban chỉ đạo cho biết: Đây là sự kiện thường niên, là sân chơi lành mạnh cho các nhà báo theo dõi về giáo dục có thể giao lưu, học hỏi về tác nghiệp báo chí trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Ban tổ chức đánh giá rất cao ý kiến của các nhà báo liên quan đến truyền thông và phản biện chính sách. Những thông tin phản biện từ người dân và các nhà báo rất tích cực, quý giá cần được trân trọng. Bộ GD&ĐT luôn tiếp cận các thông tin phản biện từ nhiều nguồn để tổng hợp, báo cáo, tham mưu tới lãnh đạo Bộ GD&ĐT.

Việc đánh giá tác phẩm đoạt giải không phải chỉ là khía cạnh tích cực hay tiêu cực mà gồm nhiều tiêu chí khác nhau. Vì thế, ban tổ chức sẽ căn cứ vào tiêu chí bám sát vào các chủ trương, nhiệm vụ của ngành Giáo dục; thậm chí là câu chuyện về quản lý của ngành, phản biện chính sách, miễn sao phải mang tính xây dựng.

Đình Tuệ

report

Báo chí đóng vai trò quan trọng khơi dậy cảm hứng cho giáo dục

Bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Ban Marketing, Truyền thông và Tuyển sinh tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Ban Marketing, Truyền thông và Tuyển sinh tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Võ Hồng Hạnh, Giám đốc Ban Marketing, Truyền thông và Tuyển sinh tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), bày tỏ vinh dự khi được đại diện BUV tham dự buổi họp báo với tư cách là nhà tài trợ kim cương của Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023.

Nhấn mạnh vai trò nền tảng của giáo dục cho mọi xã hội tiên tiến, bà Hạnh khẳng định: Trong bối cảnh toàn cầu và sự thay đổi nhanh chóng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu, giáo dục càng cho thấy vai trò then chốt và nền tảng của mình. Trong nhiều năm qua, các cơ quan, bộ, ban, ngành đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam, cả về cơ sở hạ tầng, chính sách và nguồn nhân lực.

Trong nỗ lực phát triển giáo dục đó, vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông là vô cùng to lớn. Báo chí chính là công cụ đắc lực để truyền tải một cách hiệu quả và kịp thời các chính sách, định hướng, thông điệp của các nhà giáo dục, các cơ quan, ban ngành. Báo chí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy cảm hứng cho giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề liên quan đến phát triển và đổi mới giáo dục.

Là năm thứ 6 BUV tiếp tục vai trò là Nhà tài trợ Kim cương cho Giải thưởng, bà Hạnh ghi nhận và đánh giá cao việc quy mô của cuộc thi ngày càng được mở rộng, tăng trưởng vượt bậc cả về chất lượng và số lượng các tác phẩm dự thi.

Những tác phẩm báo chí gửi về cuộc thi ngày càng được đa dạng hóa về nội dung và hình thức, thẳng thắn đối diện với những khó khăn còn tồn tại trong ngành để mang tới nhiều giải pháp thiết thực và đầy tính xây dựng. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thật tươi sáng và sống động về bối cảnh giáo dục nước nhà.

“Là một đơn vị giáo dục đề cao sự tôn trọng, đa dạng và sáng tạo, BUV luôn nỗ lực thúc đẩy những thay đổi tích cực cùng với sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, khởi đầu với sứ mệnh kiến tạo những cử nhân ưu tú được xã hội trọng dụng, có phẩm cách tốt, tử tế và biết quan tâm”, bà Hạnh chia sẻ.

Tháng 6/2023, BUV đã công bố kế hoạch mở rộng khuôn viên học tập tại Ecopark nhằm tăng cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của Anh Quốc, với cơ sở vật chất tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, BUV là trường đại học duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế QS 5 sao toàn diện, và là trường đại học duy nhất thuộc khu vực Đông Nam Á đạt chứng nhận kiểm định toàn diện từ Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc (QAA). Nhằm giữ vững cam kết phát triển cùng nền giáo dục Việt Nam, hàng năm BUV đều duy trì Quỹ Học bổng và Hỗ trợ Tài chính có giá trị hàng chục tỷ đồng, nối dài ước mơ học tập cho các bạn trẻ từ mọi miền đất nước.

Tú Anh

report

Giải có ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Gửi lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ngành, quý vị đại biểu và các nhà báo; nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại một lần nữa khẳng định, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc. Giải đã nhận được sự quan tâm và tham gia rất tích cực của các cơ quan báo chí, báo giới trong cả nước.

Thành công của Giải qua 5 năm tổ chức đã cho thấy vai trò của báo chí đối với sự nghiệp phát triển giáo dục và vai trò đặc biệt quan trọng của giáo dục, đào tạo với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

“Sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các đồng nghiệp cho thấy, sự quan tâm của báo chí đối với Giải thưởng “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung” - nhà báo Triệu Ngọc Lâm ghi nhận.

Tổng biên tập Báo Giáo dục & Thời đại bày tỏ, Ban Tổ chức đã được lắng nghe những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm cao của các đồng chí, đồng nghiệp. Đây là nguồn động lực quý báu góp phần nâng cao chất lượng Giải báo chí qua mỗi năm tổ chức.

“Qua đây, Ban Tổ chức cũng mong muốn các đồng chí tuyên truyền sâu hơn, kỹ hơn về Giải về sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” lần thứ VI - năm 2023”- nhà báo Triệu Ngọc Lâm bày tỏ.

Minh Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ