Xét xử lưu động 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã mở phiên tòa xét xử lưu động 2 đối tượng có hành vi đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tổng mức án 2 năm 8 tháng tù giam.

Hai đối tượng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Hai đối tượng thời điểm bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Mới đây, TAND huyện Mường Khương (Lào Cai) đã mở phiên tòa xét xử lưu động với Phùng Thế Anh (SN 1994, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Vàng Seo Xóa (SN 1998, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 16/7/2020, tại khu vực biên giới tổ 26 (phường Phố Mới, TP. Lào Cai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện 1 ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn chở người nước ngoài vào Việt Nam theo hướng Lào Cai – Hà Nội.

Tổ công tác đã trao đổi và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an dừng 1 xe taxi tại trạm kiểm soát km 237, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và phát hiện 4 công dân người Trung Quốc.

Sau khi tiếp nhận vụ án, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng cầm đầu là Phùng Thế Anh (SN 1994, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Vàng Seo Xóa (SN 1998, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương).

Xác định các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt, ở thời điểm Nhà nước tăng cường công tác quản lý xuất - nhập cảnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào diễn biến vụ án cũng như các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Thế Anh mức án 1 năm 8 tháng tù giam, bị cáo Vàng Seo Xóa chịu án phạt 1 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ