Xe chở hàng cháy nổ tại biên giới Việt Nam – Lào: Xác định nguyên nhân ban đầu

GD&TĐ - Lực lượng Hải quan của Lào dùng xà beng chọc vào các khối đá để kiểm tra hàng hóa bên dưới đã gây ma sát tạo lửa, bắt vào hàng chục hộp pháo bên dưới lớp đá khiến cả xe hàng nổ tung.

Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Đến chiều nay (3/12), lực lượng công an, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng Lào khoanh vùng hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn tại cửa khẩu Densavan (Lào).

Vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 2 người mang quốc tịch Lào tử vong, 6 người bị thương (trong đó có 4 người Việt Nam và 2 người Lào), nhiều phương tiện và kho chứa vật tư của Hải quan Lào bị thiêu rụi hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h20 tại khu vực kiểm soát cửa khẩu Densavan, Lào (cách cửa khẩu quốc tế Lao Bảo khoảng 500m).

Xe chở hàng cháy nổ tại biên giới Việt Nam – Lào: Xác định nguyên nhân ban đầu ảnh 1

Nguồn tin riêng Báo GD&TĐ cho biết: "Lực lượng chức năng phía Lào tiến hành kiểm tra một xe tải chở đá thạch cao (đăng kí BKS tại Việt Nam) đang trên đường từ Lào về Việt Nam.

Tại đây khi lực lượng kiểm soát cửa khẩu Lào dùng xà beng để chọc vào các khối đá, kiểm tra hàng hóa bên dưới thì bất ngờ trúng pháo bị che lấp dưới đá khiến pháo phát nổ, gây ra vụ hỏa hoạn”.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, lực lượng chức năng 2 nước thu giữ một số hộp pháo còn sót lại.

“Các hộp pháo này là loại pháo hoa chứa thuốc nổ, có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Quá trình kiểm tra xe chở đá, lực lượng chức năng Lào dùng xà beng thọc mạnh từ trên đá xuống thùng xe khiến giữa xà beng và đá tạo ma sát đánh lửa vào các hộp pháo rồi gây nổ”, nguồn tin của Báo GD&TĐ cho hay.

Chiều ngày 3/12 trao đổi với PV Báo GD&TĐ, BS Trương Việt Hoàng – Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân liên quan đến vụ cháy ở kho Hải quan ở cửa khẩu Denssavan (Lào).

Theo bệnh viện, 3 bệnh nhân này nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bị bỏng nặng với độ bỏng sâu và rơi vào trạng thái nguy kịch.

“Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã trực tiếp chỉ đạo ê kíp y, bác sĩ khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực, bằng mọi cách cứu chữa cho các bệnh nhân.

Bước đầu các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Các y, bác sĩ đang tiếp tục theo dõi diễn độ bỏng của các bệnh nhân”, BS Trương Việt Hoàng thông tin.

Danh tính 3 nạn nhân người Việt được xác định gồm anh Trần Đình H. (43 tuổi), chị Nguyễn Thanh Th. (44 tuổi), anh Nguyễn Văn T. (37 tuổi).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ