Vụ thi thể trong va ly ở TP.HCM: Nghi phạm khai gì?

GD&TĐ - Nghi phạm Jeong In Cheol khai nhận do vỡ nợ nên ra tay sát hại Han Tong Duk để cướp tài sản. Sau khi gây án, nghi phạm đã cướp đi hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.

Nghi phạm Jeong In Cheol và tang vật vụ án.
Nghi phạm Jeong In Cheol và tang vật vụ án.

Ngày 28/11, Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai của nghi phạm Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc Công ty Creata Việt Nam, trụ sở tại Khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, nghi phạm Jeong In Cheol khai nhận, trong thời gian mở công ty làm ăn tại Việt Nam đã thua lỗ nên tính cách cướp tài sản để trả nợ. Mục tiêu của Jeong In Cheol là người bạn đồng hương Han Tong Duk (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc).

Nhằm triển khai kế hoạch độc ác, chiều 26/11 Jeong In Cheol hẹn Han Tong Duk đến trụ sở của công ty mình. Tại đây bất ngờ Han Tong Duk bị Jeong In Cheol tấn công và thiệt mạng.

Thấy Han Tong Duk tử vong, Jeong In Cheol đã dùng cưa, kìm để phi tang xác rồi cướp đi số tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng của nạn nhân, lên ô tô tới quận 2 lẩn trốn.

Như báo GD&TĐ thông tin, đến 13h50’ ngày 28/11, lực lượng trinh sát của Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ được Jeong In Cheol.

Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục lấy lời khai đối tượng, mở rộng điều tra vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ