Vụ 2,7 triệu lít xăng giả ở Đồng Nai: Bắt khẩn cấp một chủ doanh nghiệp

GD&TĐ - Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét và bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp Việt Khánh An để điều tra hành vi buôn lậu liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn.

Công an phong tỏa, khám xét cây xăng của doanh nghiệp Việt Khánh Anh. Ảnh: CAND
Công an phong tỏa, khám xét cây xăng của doanh nghiệp Việt Khánh Anh. Ảnh: CAND

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ cho hay, sáng 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã đọc lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Như Mỹ 53 tuổi, chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh (khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi buôn lậu, đồng thời khám xét nhà riêng của bà Mỹ.

Cùng với đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát kinh tế và Công an TP Biên Hòa đã tiến hành phong tỏa, khám xét cửa hàng kinh doanh xăng dầu Trảng Dài ở đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài, tiến hành lấy mẫu tại cây xăng này để giám định chất lượng.

Trước đó, đêm 6/2, hơn 500 cảnh sát chia làm 14 tổ công tác khám xét các kho chứa, cây xăng, trụ sở và nơi ở của nhóm sản xuất xăng giả cực lớn tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM

Qua mở rộng chuyên án, công an tiếp tục khám xét và bắt nhiều đối tượng liên quan đến hành vi “đưa hối lộ; nhận hối lộ; buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” tại các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước Đồng Nai…

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 41 bị can, thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ