UBND xã không mời được sư thầy nghi “gạ tình” phóng viên đến họp

Sáng nay (27/9), tại UBND xã Hợp Châu (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã diễn ra cuộc họp để làm rõ thông tin liên quan đến Đại đức Thích Thanh Toàn bị tố "gạ tình" nữ phóng viên. Tuy nhiên, cuộc họp đã phải dừng lại vì vị sư thầy này không đến họp, mặc dù đã được gửi giấy mời.

Trụ sở UBND xã Hợp Châu (Ảnh: Nguyễn Dương).
Trụ sở UBND xã Hợp Châu (Ảnh: Nguyễn Dương).

Liên quan đến thông tin Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh Đại đức Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) có hành vi "gạ tình" nữ phóng viên của báo này, sáng nay (27/9), tại UBND xã Hợp Châu đã diễn ra cuộc họp để làm rõ nội dung mà Báo Phụ nữ TPHCM  phản ánh. 

Cuộc họp trên có đầy đủ các thành phần ban ngành địa phương tham dự, trong đó có đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Tam Đảo, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Tam Đảo,... Tuy nhiên, cuộc họp này không có mặt Đại đức Thích Thanh Toàn.

"Tại thời điểm 9h45, Đại đức Thích Thanh Toàn không có mặt theo công văn mời đã được Công an xã đưa đến nhà chùa. Chủ tọa cuộc họp đã cho dừng buổi họp vì vắng tu sĩ Đại đức Thích Thanh Toàn" - nội dung biên bản cuộc họp cho biết.

Trước đó, chiều 25/9, Ban trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo tiến hành cuộc họp để làm rõ nội dung Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh. Tại cuộc họp này, Đại đức Thích Thanh Toàn không đến họp mặc dù đã được mời đến. Ngoài ra, Ban trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo nhiều lần gọi điện cho Đại đức Thích Thanh Toàn nhưng sư thầy này đều không nghe máy.

Đại đức Thích Thanh Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo cho biết, đơn vị này đưa ra đề xuất đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của Đại đức Thích Thanh Toàn trong thời gian 3 tháng. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là cơ quan xem xét, quyết định sau đó.

Một số hình ảnh về chùa Nga Hoàng do phóng viên Dân trí ghi lại được:

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 2

Toàn cảnh chùa Nga Hoàng nhìn từ trên cao.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 3

Cổng chính chùa Nga Hoàng.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 4
UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 5

Hồ nước ở giữa tạo cho chùa Nga Hoàng có một phong cảnh hữu tình.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 6
UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 7

Điện thờ quan âm trong chùa là khu vực được xây dựng lớn nhất. Đây là gian thờ chính của chùa Nga Hoàng.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 8

Điện thờ Mẫu.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 9

Các khu vực nhà khách và công trình khác của chùa.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 10
UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 11

Khu vực nghỉ ngơi của phật tử.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 12

Cổng phụ chùa Nga Hoàng.

UBND xã không mời được sư thầy nghi gạ tình phóng viên đến họp - 13

Khu nhà ăn.

Theo dantri

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.