Tụ tập đông người giữa dịch COVID-19, Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam bị phạt 30 triệu

GD&TĐ - UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm quy định.

Công an kiểm tra Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam.
Công an kiểm tra Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam.

Chiều 18/5, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã xử phạt hành chính với Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng của Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam, địa chỉ tại 21 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh.

Theo đó, xử phạt hành chính 30 triệu đồng với Văn phòng Công ty Cổ phần tập đoàn Liên kết Việt Nam về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, vi phạm quy định.

UBND quận Hải Châu giao cho bà Vũ Thanh Huyền, đại diện cho tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp phạt vào Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng. Phía công ty có quyền khiếu nại và nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Như Báo Giáo dục&Thời đại thông tin, sáng 11/5, Công an quận Hải Châu phối hợp UBND phường Phước Ninh và lực lượng Y tế tiến hành kiểm tra Văn phòng đại diện công ty trên.

Qua kiểm tra, tại đây có hơn 100 người là nhân viên, khách hàng, nhà phân phối của công ty đang hoạt động sôi nổi nhưng không giữ khoảng cách an toàn. Ngay khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm người này đã lập tức dừng mọi hoạt động.

Thời điểm kiểm tra, UBND TP Đà Nẵng đã cấm hoạt động tụ tập quá 30 người, để phòng chống dịch COVID-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.