Triệt phá đường dây làm giả thuốc bảo vệ thực vật

GD&TĐ - Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết, qua nhiều ngày theo dõi, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật giả trên địa bàn TPHCM.

Triệt phá đường dây làm giả thuốc bảo vệ thực vật

Theo đó, công an TPHCM đã tạm giữ hình sự các nghi can: Nguyễn Thị Dung (26 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), Huỳnh Kim Thiện (44 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) và đang truy nã Vương Mạnh Tôn. Đồng thời thu giữ hàng trăm chai thuốc bảo vệ thực vật giả các nhãn hiệu như Tilt Super, Huristartop, Anvil, Filia,...

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết, khoảng 20h30 tối ngày 17/10, khi Dung vận chuyển 2 thùng hàng từ nhà ở quận 6 ra thì bị trinh sát công an TPHCM bắt giữ. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 thùng hàng có chứa 75 chai được làm giả thuốc bảo vệ thực vật.

Ngay lập tức, công an khám xét nơi ở của Dung đã phát hiện thêm 2 máy làm nắp chai, hàng trăm vỏ chai nhựa, rất nhiều thùng cacton ghi tên các nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp tục khám xét nơi chứa hàng của Dung, lực lượng chức năng phát hiện nhiều can nhựa chứa hóa chất và 1 máy ép màng nắp chai, cùng 286 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tại cơ quan công an, Dung khai nhận đường dây làm giả thuốc bảo vệ thực vật do Vương Mạnh Tôn (39 tuổi, trú TP.Cần Thơ) cầm đầu. Ngoài ra, còn có thêm đối tượng Huỳnh Kim Thiện cũng trong đường dây buôn bán và làm giả thuốc bảo vệ thực vật.

Bản thân Dung là người được Tôn chỉ đạo trực tiếp sản xuất thuốc giả, sau đó, các đối tượng mang về các tỉnh miền Tây tiêu thụ.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, khám xét nhà nghi can Thiện và thu giữ tiếp gần 300 chai nhựa chứa hóa chất, 1 máy ép màng nắp chai,… Còn đối tượng Vương Mạnh Tôn (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại thành phố Cần Thơ) hiện đang bỏ trốn.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...