Tiếp bài “Nghệ An: Cần làm rõ những sai phạm tại mỏ đá Lèn Chu”: Thất thu thuế đối với Công ty TNHH Toàn Thắng?

GD&TĐ - Ngoài việc tự ý đổ thải vào khu đất chưa được cơ quan chức năng cho phép, Công ty TNHH Toàn Thắng còn bị Cục Thuế Nghệ An “hỏi thăm” do nghi khai thác vượt quá công suất được phê duyệt.

Khu vực đổ thải có nguy cơ sạt lở cao nếu gặp mưa lũ.
Khu vực đổ thải có nguy cơ sạt lở cao nếu gặp mưa lũ.

Doanh nghiệp giải thích, Cục Thuế “gật đầu”?

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2351/GP-BTNMT do Bộ TN&MT cấp cho Công ty TNHH Toàn Thắng ngày 27/7/2018 thì công suất khai thác là 45.270m3/năm.

Điều 3 của Giấy phép này cũng nêu rõ “Trước khi tiến hành khai thác, Công ty TNHH Toàn Thắng phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định của Giấy phép này; nộp cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thiết kế mỏ được người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến tại cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định”.

Theo hồ sơ do UBND huyện Quỳ Hợp cung cấp, ngày 27/2/2020, UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành Quyết định số 57/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Toàn Thắng thuê đất tại xã Thọ Hợp và xã Minh Hợp với diện tích 56.857,6m2 (hơn 5,6ha) để sử dụng vào mục đích hoạt động khoáng sản.

Ngày 28/7/2020, hợp đồng thuê đất được mới ký kết giữa UBND tỉnh Nghệ An (do ông Phạm Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở TN&MT làm đại diện) với Công ty TNHH Toàn Thắng do bà Trần Thị Toàn làm Giám đốc.

Thế nhưng, việc khai thác đá của Công ty TNHH Toàn Thắng đã diễn ra trước khi được UBND tỉnh Nghệ An giao đất cho doanh nghiệp này. Cụ thể, bà Trần Thị Toàn - Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết, đến nay bà cũng không biết bộ máy hoạt động trên mỏ đá như thế nào. Từ năm 2017, 2018, 2019 bà bận làm khách sạn, sau đó xây chùa nên giao cho anh em ở trên đó người ta làm. Khi anh em người ta báo cáo thì cũng kệ…

Về phía Sở TN&MT Nghệ An, khi được hỏi về thông tin, có hay không việc Công ty TNHH Toàn Thắng khai thác vượt công suất theo Giấy phép được cấp, đại diện Sở này cho biết: “Cái này là trách nhiệm của Bộ Tài nguyên & Môi trường. Vì theo Thông tư hướng dẫn, đơn vị nào cấp phép thì cơ quan đó thanh tra, giám sát”.

Cũng vấn đề này, tại buổi trao đổi giữa bà Trần Thị Toàn với Báo GD&TĐ, bà Toàn nói đại ý, năm 2019 ông Hải Cục Thuế có chất vấn về việc này. Ông Hải xem trên bản đồ vệ tinh cho rằng công ty đổ thải nhiều và khai thác hết, khai thác vượt trữ lượng cho phép.

Bà Toàn thuật lại lời giải thích với ông Hải: “Mấy năm nay mới có máy của Italia, còn trước đây cứ cuốc với xẻng, máy đào làm. Trước kia tỉnh cấp phép 5 - 3 năm, khi đánh granito thì nó cứ tràn ra thì nhìn nó trắng thế thôi. Cái này đã làm từ năm 91 đến bây giờ. Sau khi giải thích thì anh Hải cũng gật đầu…”.

Mới được giao đất năm 2020 nhưng nhìn vào ngọn núi khiến nhiều người băn khoăn về công suất khai thác đá của Công ty TNHH Toàn Thắng.
Mới được giao đất năm 2020 nhưng nhìn vào ngọn núi khiến nhiều người băn khoăn về công suất khai thác đá của Công ty TNHH Toàn Thắng.

Công ty TNHH Toàn Thắng trốn thuế?

Hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Toàn Thắng trước khi được giao đất khiến dư luận băn khoăn về việc kê khai thuế trong thời gian này của doanh nghiệp có đúng pháp luật hay không? Có hay không việc kê khai thuế không đúng số lượng đã khai thác, thậm chí là trốn thuế?

Gửi thắc mắc này đến Cục Thuế tỉnh Nghệ An thì đơn vị này chỉ cung cấp những thông tin liên quan đến tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Những thông tin liên quan đến việc kê khai thuế của doanh nghiệp thì Cục Thuế Nghệ An cho rằng nội dung này không thể cung cấp cho cơ quan báo chí.

Dường như, một số dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại mỏ đá của Công ty TNHH Toàn Thắng ở khu vực Lèn Chu, rất cần sự vào cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo GD&TĐ đã thông tin tới bạn đọc bài viết “Nghệ An: Cần làm rõ những sai phạm tại mỏ đá Lèn Chu”. Theo đó, ngày 27/7/2018, Bộ TN&MT đã cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2351/GP-BTNMT cho Công ty TNHH Toàn Thắng khai thác bằng phương pháp lộ thiên đá vôi dolomit làm ốp lát tại khu vực Lèn Chu, xã Thọ Hợp và xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Diện tích khu vực khai thác 5,68ha. Trữ lượng khai thác hơn 1,3 triệu m3. Thời gian khai thác là 30 năm, trong đó thời gian xây dựng cơ bản mỏ là 1 năm.

Trong quá trình khai thác đá, Công ty TNHH Toàn Thắng không xin phép mở bãi đổ thải mà đã đổ trực tiếp một phần đất, đá vỉa không sử dụng ra khu vực ngoài ranh giới mỏ có diện tích khoảng 0,3 - 0,4ha.

Đồng thời, vị trí này cũng là bãi tập kết các khối đá xẻ lớn của doanh nghiệp. Hiện, khu vực này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra mưa lũ, thiên tai. Nó có thể dẫn đến sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp ở khu vực dưới chân mỏ.

Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục thông tin khi có ý kiến của Bộ TN&MT.

Tin tiêu điểm

Máy bay chiến đấu F-16C của Không quân Singapore. (Ảnh: Singapore Airshow 2022)

Tiêm kích F-16 rơi

Thế giới
GD&TĐ - Một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Singapore (RSAF) rơi tại căn cứ không quân Tengah ngay sau khi cất cánh ngày 8/5.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Khâu trọng yếu

GD&TĐ - Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc yếu tố con người vẫn là quan trọng nhất...