Thiếu tiền trả nợ, người đàn ông bị xích chân vào vách nhà

GD&TĐ - Do thiếu tiền trả nợ, một người đàn ông đã bị vợ chồng chủ nợ dùng dây xích và khóa trói chân vào vách nhà.

Nguyễn Văn Nuôi và Trần Kim Thuý bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành Bắt giữ người trái pháp luật.
Nguyễn Văn Nuôi và Trần Kim Thuý bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành Bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an huyện Chợ Mới vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nuôi (SN 1966) và Trần Kim Thuý (SN 1969, vợ Nuôi), cùng ngụ ấp Đông (xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 16/5 Nuôi và Thúy đến nhà anh Nguyễn Văn Giàu (SN 1979 ngụ cùng ấp) để đòi nợ.

Sau khi gặp anh Giàu, vợ chồng Nuôi kêu Giàu về nhà để viết giấy cam kết trả nợ nhưng anh Giàu không đồng ý.

Thấy vậy, đối tượng Nuôi đã nắm áo kéo anh Giàu đến nhà mình. Khi tới nhà, vợ chồng Nuôi sợ anh Giàu bỏ chạy nên lấy dây xích trói chân “con nợ” vào vách nhà rồi khoá lại.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Mỹ Hiệp nhanh chóng đến hiện trường bắt quả tang và mời các đối tượng về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.a

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ