Thanh Hóa: Bàng hoàng kẻ nghịch tử sát hại mẹ ruột bị liệt

GD&TĐ - Em trai chạy thoát, người mẹ bị liệt ngồi xe lăn bỏ mạng dưới lưỡi dao của người con trai cả 29 tuổi ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân (Thanh Hóa).

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng.
Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng.

Sự việc đau lòng nêu trên xảy ra trưa 2/9 tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, Quách Văn Th. (sinh năm 1990), trú tại thôn Đức Thắng đã xách dao đến nhà mẹ đẻ là bà Bùi Thị Ch. (SN 1957), tìm người em trai út để chém.

Người em trai đang nấu cơm ở bếp, thấy Quách Văn Th. xông vào định chém mình đã kịp vùng thoát thân, đồng thời đi báo cáo công an.

Thế nhưng, khi người em chạy rồi, thì Quách Văn Th. đã dùng dao giết chết mẹ ruột của mình ngay tại ngôi nhà ấy.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ án. 

Bà Bùi Thị Ch. vốn bị liệt từ nhiều năm nay do bệnh tai biến. Vì vậy, lúc xảy ra sự việc, bà Ch. đang ngồi trên xe lăn.

Khi thấy con mình cầm dao chém em ruột, bà Ch. đã la lên để can ngăn và kêu cứu. Tuy nhiên, đứa con trai của bà Ch. đã dùng dao chém chết mẹ mình.

Quách Văn Th. đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Quách Văn Th. đã có vợ và hai con gái. Thường ngày, Quách Văn Th. rất hay uống rượu.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, để xử lý vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ