Phá tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá, bắt giữ 10 nghi phạm

GD&TĐ - Lợi dụng các giải bóng đá đang diễn ra, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Văn Hùng đã tổ chức cho nhiều con bạc chơi bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng liên quan đến đường dây bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.
Các đối tượng liên quan đến đường dây bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an Bình Thuận.

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết vừa triệt phá 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền các con bạc tham gia là hơn 100 triệu đồng cho 1 trận đấu.

Trước đó, khoảng 0h40’ 4/7, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Đội CSHS Công an TP. Phan Thiết đã phối hợp với Công an phường Phú Thủy tổ chức lực lượng kiểm tra, bắt quả tang tại quán cà phê không tên (có địa chỉ ở số 62, đường Nguyễn Tương, thuộc khu phố 6, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) nhóm người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 điện thoại di động, hơn 22 triệu đồng tiền  mặt, 3 xe mô tô, một số giấy tờ có liên quan; bắt giữ 11 đối tượng có mặt tại quán cá phê đưa về trụ sở làm việc.

Theo hồ sơ, tài liệu của cơ quan điều tra, bước đầu xác định trong 11 đối tượng đang tạm giữ hình sự, có 3 đối tượng tổ chức ghi cá độ bóng đá là Nguyễn Duy Tuấn (SN 1979, thường trú ở huyện Tuy Phong, tạm trú ở khu phố 7, phường Phú Thủy); Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, thường trú ở khu phố 1, phường Hưng Long) và Đỗ Hoàng Trung (SN 1990, ở khu phố 3, phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết. Trong số này, Tuấn và Hùng là 2 đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

3 đối tượng tham gia đánh bạc là Ngô Xuân Tân (SN 1975, thường trú ở tỉnh Khánh Hòa); Ngô Thanh Hùng (SN 2000, thường trú ở huyện Bắc Bình) và Lê Quốc Thắng (SN 1988, thường trú ở huyện Tuy Phong).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, lợi dụng các giải bóng đá đang diễn ra, Nguyễn Duy Tuấn, Nguyễn Văn Hùng đã tổ chức cho nhiều con bạc chơi bằng hình thức cá độ bóng đá.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng trong đã sử dụng tài khoản Zalo và trang web “bongda88.com” trên điện thoại di động để ghi nhận cá cược và nhận cược trực tiếp từ các đối tượng đến tham gia cá cược bóng đá tại quán cà phê.

Qua đấu tranh, lực lượng công an phát hiện cũng với phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng đã tổ chức ghi nhận cá độ bóng đá từ ngày 20/6 cho đến khi bị bắt.

Từ lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã mở rộng và bắt giữ thêm 4 đối tượng có liên qua trong vụ tổ chức ghi cá cược và tham gia cá cược bóng đá gồm: Phạm Hồng Cường (SN 1995); Hoàng Duy Hòa (SN 1995); Hồ Ngọc Tuấn (SN 1985 cùng thường trú trên địa bàn TP. Phan Thiết) và Nguyễn Văn Trung (SN 1990, thường trú ở huyện Hàm Thuận Nam).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ