Triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá, thu giữ số tiền lớn

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa tiến hành triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Công an Quảng Bình.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Trung. Ảnh: Công an Quảng Bình.

Ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an thị xã Ba Đồn vừa đấu tranh, triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, thu giữ gần 100 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 3/7, sau một thời gian tổ chức lực lượng trinh sát, thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an thị xã Ba Đồn đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Lý (SN 1987) và Nguyễn Hoàng Trung (SN 1984), đều trú tại tổ dân phố Thuận Bài (phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ từ Nguyễn Hoàng Trung 2 bảng ghi các kèo cá độ bóng đá được dựa trên kết quả trận đấu giữa đội tuyển Đan Mạch – Cộng hòa Séc diễn ra vào lúc 23h ngày 3/7 và trận đấu giữa đội tuyển Anh – Ukraine diễn ra vào lúc 2h ngày 4/7 được nhiều con bạc chuyển đến cho Trung qua ứng dụng Zalo. Tổng số tiền đánh bạc là 90.350.000 đồng.

Cùng thời điểm, Công an thị xã Ba Đồn đã triệu tập, đấu tranh làm rõ 11 đối tượng ghi cá độ cho Nguyễn Hoàng Trung, thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng tiền mặt liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của các đối tượng trong ngày 3/7.

Ngoài ra, Công an thị xã Ba Đồn cũng đã phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, tin nhắn có liên quan đến hành vi cá độ bóng đá của nhiều con bạc gửi đến Nguyễn Hoàng Trung thông qua ứng dụng tin nhắn Facebook, Zalo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Thị Lý và 2 đối tượng liên quan là Trần Văn Hùng (SN 1982, trú tại tổ dân phố Thuận Bài, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) và Nguyễn Văn Nam (SN 1989, trú tại khu phố 5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) về hành vi Đánh bạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ