Phá khoá phòng bảo vệ trường tiểu học để trộm cắp tài sản

GD&TĐ - Lợi dụng lúc vắng người, Nguyễn Văn Cương đã phá khoá phòng bảo vệ một ngôi trường tiểu học và lấy đi tài sản là 2 chiếc điện thoại di động của bảo vệ nhà trường.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương. Ảnh: Công an Hà Nam.
Đối tượng Nguyễn Văn Cương. Ảnh: Công an Hà Nam.

Trước đó, gày 10/5, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) nhận được tin báo của nhân dân về một vụ trộm cắp tài sản tại trường Tiểu học Tiên Nội (địa chỉ tại tổ dân phố Nguyễn Đoài, phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên).

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Duy Tiên đã tập trung lực lượng, nhanh chóng tiến hành trích xuất camera an ninh trên địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Cương (SN 1994, trú tại thôn Thuỷ Trú, xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

Sau khi xác định được đối tượng, Công an thị xã Duy Tiên đã tổ chức truy xét, truy tìm, đồng thời triển khai phối hợp tuyên truyền, vận động.

Ngày 11/5, Nguyễn Văn Cương đã ra đầu thú tại Công an thị xã Duy Tiên. Được biết, Cương là đối tượng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Cương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, vào ngày 10/5, Cương điều khiển xe mô tô đến trường Tiểu học Tiên Nội. Lợi dụng vắng người, đối tượng đã phá khoá phòng bảo vệ và trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động của ông Đ.V.N. là bảo vệ của trường.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duy Tiên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cương về hành vi Trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.