Ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

GD&TĐ - Một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

Nghiêm Đình Chỉnh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Nghiêm Đình Chỉnh làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 27/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị này đã chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Phong vừa phá chuyên án, bắt 4 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, do Nghiêm Đình Chỉnh (SN 1992, ở thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong) cầm đầu, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 2 tỷ đồng.

Cụ thể, khoảng 1h sáng ngày 27/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Phong, bắt quả tang tại thôn Nghiêm Xá, (thị trấn Chờ) đối tượng Nghiêm Đình Chỉnh đang sử dụng nhiều điện thoại di động kết nối mạng internet để cá động bóng đá giải Euro 2020 với nhiều đối tượng.

Trong số các đối tượng này có Nghiêm Công Đại (28 tuổi); Nghiêm Đình Hiền (31 tuổi) và Nghiêm Đình Trường (39 tuổi cùng ở Nghiêm Xá, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong).

Bước đầu, Nghiêm Đình Chỉnh khai nhận, thông qua 1 tài khoản nguồn từ trang web WIVA88.net, Chỉnh đã chia thành nhiều tài khoản nhỏ bán cho các con bạc có nhu cầu cá độ trong giải bóng đá Euro 2020 từ đầu tháng 6 đến nay.

Để cá cược kết quả bóng đá, các đối tượng sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang WIVA88.net với giá trị của 1 điểm = 1 USD. Trong đó, 1 USD được Chỉnh mua có giá 30.000đ và bán cho các con bạc giá 100.000đ. Sau khi thắng, thua các đối tượng đánh bạc gặp Chỉnh để thanh toán tiền.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.