Ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi: 26 người chết do tai nạn giao thông

GD&TĐ - Ngày mùng 5 Tết  (9/2) cả nước xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 33 người.

Ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi: 26 người chết do tai nạn giao thông

Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia cho biết sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước đã xảy ra 248 vụ TNGT, làm chết 161 người, bị thương 222 người. Bình quân mỗi ngày có 20 người chết do tai nạn đường bộ. Riêng ngày 9/2, với 26 người chết và 33 người bị thương, đây là ngày có nhiều người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết vừa qua.

Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, chạy quá tốc độ và người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Thêm nữa, ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa cao trong khi mật độ phương tiện  ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết tăng rất cao.

Cũng trong ngày 9/2, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý 1.532 trường hợp vi phạm; phạt tiền 516 triệu đồng; giữ 18 xe ô tô, 438 xe mô tô; tước 204 GPLX các loại.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 35 trường hợp vi phạm; phạt tiền 29 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ