Khám nhà chủ doanh nghiệp gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

GD&TĐ - Chiều tối 20/6, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) khám xét nhà và công ty ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Công an khám xét nhà và công ty ông Nguyễn Tấn Lương.
Công an khám xét nhà và công ty ông Nguyễn Tấn Lương.

Ông Lương chính là người gọi điện cho Ngô Văn Giang (tức Giang "36"), “đại ca giang hồ” ở Biên Hoà kéo nhóm giang hồ vây xe công an sau mâu thuẫn trong quán nhậu.

Công tác khám xét được Công an TP Biên Hòa phối hợp với trinh sát Bộ Công an. Công việc khám xét lần lượt nhà ở của ông Lương và công ty của ông này chuyên về lĩnh vực xây dựng trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất).

Trước đó, tối 19/6, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng trinh sát Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất), là nghi can liên quan đến vụ bao vây xe công an chiều 12/6.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, sau khi xảy ra mâu thuẫn ông Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang (Giang “36”) cùng đàn em xăm trổ đến chặn xe, dùng vật nhọn làm thủng lốp ô tô bên trong chở công an.

Cũng trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Căn (quê Thanh Hóa), Ngô Văn Giang (tự Giang "36"), một đại ca giang hồ ở khu chợ Điều, phường Long Bình, (TP Biên Hoà) và Nguyễn Văn Kỷ (Tuấn Nhóc, SN 1989, cùng ngụ tại phường Long Bình) là nghi can liên quan vụ giang hồ xăm trổ bao vây ô tô chở công an để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến nay, công an đã bắt tổng cộng 4 nghi can để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ