Khai thác đất trái phép, hung hãn tông xe ben vào công an

Khi lực lượng công an tiến hành chặn bắt đoàn xe ben khai thác đất trái phép, tài xế Đoàn Lê Thanh Tú điều khiển một xe ben tông thẳng vào tổ tuần tra.

Chiếc xe chuyên dụng của tổ tuần tra bị hư hỏng
Chiếc xe chuyên dụng của tổ tuần tra bị hư hỏng
Đối tượng Đoàn Lê Thanh Tú. Ảnh: NLD
Đối tượng Đoàn Lê Thanh Tú. Ảnh: NLD

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Đoàn Lê Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, báo NLD cho biết vào lúc 2 giờ ngày 13/8, tổ tuần tra vũ trang thuộc Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) tổ chức tuần tra tại khu vực ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ thì phát hiện đoàn xe ben 4 chiếc đang có dấu hiệu hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất mặt) trái phép.

Thấy lực lượng tuần tra xuất hiện, tài xế Đoàn Lê Thanh Tú (34 tuổi, ngụ ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên) đã liều lĩnh điều khiển xe ben lao thẳng vào tổ tuần tra hòng bỏ chạy.

Các cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra nhanh chóng né tránh, nhưng 1 xe máy chuyên dụng bị hư hỏng. Lực lượng công an ngay sau đó đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ, khống chế các tài xế của đoàn xe ben về trụ sở công an để làm việc.

Trao đổi với báo Lao Động, cơ quan công an cho biết cũng tiến hành điều tra hành vi “Vận chuyển khoáng sản trái phép” đối với các tài xế còn lại, gồm Lương Tấn Tài (24 tuổi, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên), Kim Tiến (31 tuổi, quê Trà Vinh), Nguyễn Văn Tỉnh (32 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên). Ngoài ra, công an cũng tạm giữ 4 xe ben, 1 xe cuốc, và nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

Hiện Công an huyện Bắc Tân Uyên đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đoàn Lê Thanh Tú để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ