Quyết định này được 82 trong số 125 quốc gia thành viên ủng hộ, vượt quá đa số cần thiết. Việc bãi nhiệm đánh dấu trường hợp đầu tiên như vậy trong lịch sử tòa án và diễn ra trong bối cảnh các cáo buộc về hành vi sai trái, điều mà chính ông Khan đã phủ nhận.
Theo một cuộc điều tra nội bộ, ông Khan bị cáo buộc có quan hệ không phù hợp đi kèm hành vi tấn công tình dục với một nhân viên cấp dưới của tòa án, bên cạnh đó còn bao gồm cả lạm dụng chức quyền trực tiếp.
Vị Chưởng công tố viên gọi cáo buộc là vô căn cứ và cho rằng phiên tòa đã bị chính trị hóa. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu của những thành viên ICC đã dẫn đến việc nhân vật trên bị bãi nhiệm.
Ông Karim Khan, người giữ chức Công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) từ năm 2021, nổi lên sau khi ủng hộ lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 3/2023.
Giờ đây khi đã bị tước bỏ quyền miễn trừ và chức vụ, ông Khan có nguy cơ phải đối mặt với hậu quả pháp lý ở nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả yêu cầu bắt giữ tiềm tàng từ Mỹ và Israel. Cần nhắc lại, ông cũng đã ủng hộ lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Đại diện từ nhiều khu vực khác nhau đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Khan. Tại châu Âu, danh sách bao gồm: Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và một số quốc gia khác.
Tại châu Á, các nước ủng hộ bãi miễn bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Tại châu Phi, danh sách có Kenya, Senegal, Nam Phi, Nigeria và Uganda. Tại châu Mỹ, Brazil, Chile, Argentina và một số quốc gia vùng Caribe đã bỏ phiếu ủng hộ cách chức.
Cuộc bỏ phiếu được tổ chức kín tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông Khan không thể tham dự phiên họp do lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên bản thân và ICC.
Quyết định của Đại hội đồng cho thấy những vấn đề nội bộ ngày càng gia tăng của tòa án và những câu hỏi về uy tín của ban lãnh đạo.
Các nhà phê bình cho rằng việc ông Khan mất chức có thể làm suy yếu vị thế của ICC trên trường quốc tế. Những người ủng hộ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc buộc tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm.
Một Chánh công tố viên mới vẫn chưa được bổ nhiệm. Đại hội đồng các quốc gia thành viên dự kiến sẽ khởi động quá trình bầu người kế nhiệm trong thời gian tới.
Nga không phải là thành viên của ICC. Nga cũng đã nhiều lần tuyên bố rằng tổ chức này bị chính trị hóa. Giờ đây, Cựu Công tố viên trưởng lại cho rằng phiên tòa xét xử ông cũng bị chính trị hóa.