Huế: Thu giữ gần 200 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 cở sở kinh doanh đồ chơi trẻ em và thu giữ gần 200 khẩu súng đồ chơi.

Gần 200 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bị lực Công an thu giữ.
Gần 200 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bị lực Công an thu giữ.

Ngày 4/2, Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn có hành vi kinh doanh súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an TP. Huế phối hợp cùng Công an phường Thuận Thành đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em do bà Trần Thị Túy Linh (địa chỉ 64 Lê Thánh Tôn, TP. Huế) làm chủ và cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Đình Quang (địa chỉ 66 Lê Thánh Tôn, TP. Huế) làm chủ.

Những viên đạn bi để dùng cho súng đồ chơi
Những viên đạn bi để dùng cho súng đồ chơi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở trên đang kinh doanh đồ chơi trẻ em mang tính bạo tính, thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, thu giữ 198 khẩu súng đồ chơi trẻ em.

Được biết, tất cả số súng đồ chơi này đều có nhãn mác nước ngoài nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Hiện Công an TP. Huế đã ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em này. Đồng thời, tịch thu tang số tang vật trên và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ