Hải Dương: Nữ sinh lớp 10 ngã từ tầng 3 xuống sân trường sau giờ thi

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc 1 nữ sinh lớp 10 ngã từ tầng 3 xuống sân trường sau khi kết thúc môn thi.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h45’ ngày 7/5, tại khu nhà B, trường THPT Thanh Miện II (xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, Hải Dương).

Vào thời điểm trên, nhiều học sinh đang học tập tại trường hoảng hốt khi phát hiện vụ việc 1 nữ sinh bị ngã từ tầng 3 nhà B xuống sân trường.

Bước đầu xác định nữ sinh bị ngã là N.H.H (SN 2005, trú tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện). Em H. hiện là học sinh lớp 10G của trường THPT Thanh Miện II.

Được biết, vụ việc xảy ra sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn buổi sáng cùng ngày. Trong thời gian nghỉ giải lao, H. và bạn cùng lớp đi lên tầng 3, ra khu vực hành lang để hóng gió thì bị ngã xuống sân trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, H. đã được nhà trường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo kết quả sơ bộ ban đầu, nữ sinh này bị gãy chân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thanh Miện tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ