Hà Tĩnh: Dùng bàn chông, nổ súng vây bắt ô tô chở ma túy

GD&TĐ - Trong quá trình truy đuổi xe ô tô chở ma túy, lực lượng chức năng phải sử dụng bàn chông để chốt chặn. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn  liều lĩnh tăng tốc bỏ chạy.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sáng 24/5, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an tỉnh Nghệ An vây bắt thành công 2 đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí “nóng”.

Trước đó, vào lúc 19h20p, ngày 21/5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển ma túy lưu thông trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), lực lượng công an lên kế hoạch tổ chức vây bắt.

Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi biển số xe. Khi phát hiện bị truy đuổi, các đối tượng đã lái xe với tốc độ cao, buộc lực lượng chức năng phải sử dụng bàn chông. Mặc dù, xe bị thủng lốp nhưng các đối tượng vẫn liều lĩnh cho xe tăng tốc, lao qua bàn chông để bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã phải dùng xe tải chắn ngang đường  đồng thời nổ súng bắn chỉ thiên mới vây bắt được 2 đối tượng là: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, ở tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê) và Lê Long V. (SN 2003, ở tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê).

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ trên xe 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 viên ma túy dạng hồng phiến. Ngoài số ma túy trên, cảnh sát còn thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải, trong đó 1 khẩu súng đã lên đạn.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ