Hà Nội: "Tuýt còi" kịp thời nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đua xe trong đêm

GD&TĐ - Nhóm thanh thiếu niên khai nhận, rủ nhau đi trên đường nếu thấy đoàn xe chạy với tốc độ cao, lạng lách sẽ nhập vào đoàn. Ngay sau khi nhập đoàn để đua xe thì nhóm thanh thiếu niên bị phát hiện, chặn giữ...

Cảnh sát cơ động kịp thời ngăn chặn nhóm đua xe.
Cảnh sát cơ động kịp thời ngăn chặn nhóm đua xe.

Ngày 7/4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một nhóm các đối tượng có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong đó, có 6 đối tượng là thanh thiếu niên được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 6/4, tổ TTKS của Đại đội 1 (Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2) làm nhiệm vụ TTKS trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, đã phát hiện 1 nhóm đối tượng khoảng 15-20 mô tô đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, rú ga gây náo loạn trên một số tuyến phố. Tổ TTKS đã triển khai đội hình chặn giữ, xử lý.

Đến khoảng 23h40 cùng ngày (6/4), khi đoàn xe của các đối tượng đi qua phố Trần Hưng Đạo rẽ vào phố Trần Bình Trọng, bị Cảnh sát cơ động khép kín mọi lối thoát, 3 xe mô tô với 6 đối tượng trong đoàn vi phạm đã bị chặn giữ. 

Tổ công tác đã phối hợp với Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) lập hồ sơ xử lý các đối tượng. 

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Vương Quang M (SN: 2003), Phạm Hải V (SN: 2005), Tưởng Văn D (SN: 2004), Nguyễn Thu Tr (SN: 2005), Phạm Hoàng L (SN: 2003) và Hoàng Yến N (SN: 2003) tất cả đều ở Hà Nội. 

Nhóm thanh thiếu niên trên khai nhận, tối 6/4 đã rủ nhau đi trên đường nếu thấy đoàn xe nào chạy với tốc độ cao, lạng lách sẽ nhập vào đoàn chạy cùng.

Đến khoảng 22h30 phút cùng ngày, nhóm thanh thiếu niên thấy một nhóm thanh niên khác đi trên đường đã nhập vào để đua xe nhưng bị phát hiện, chặn giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.