Gia Lai: Nghi nổ đầu đạn, 2 vợ chồng thương vong

GD&TĐ - Ngày 29/5, một lãnh đạo UBND xã Đăk Krong (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa có một người tử vong nghi do nổ đầu đạn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ lớn từ nhà ông Nguyễn Văn Sơn (làng Đê Lanh, xã Đăk Krong).

Sau đó mọi người chạy sang phát hiện khói bao quanh ngôi nhà, còn thi thể ông Sơn không còn nguyên vẹn nằm trên nền nhà.

Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận định anh Sơn tháo đầu đạn để lấy phế liệu đi bán thì bị nổ. Người vợ ở gần đó cũng bị mảnh vỡ đầu đạn văng vào chân bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện Đăk Đoa cùng Công an huyện đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện thêm 7 quả đạn pháo 105 ly còn chưa bị kích hoạt.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.