Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm “sa lưới” sau gần 30 lẩn trốn

GD&TĐ - Sau khi bị tuyên án, Đặng Xuân Quý đã bỏ trốn, nhiều lần thay đổi tên họ để trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm gần 30 năm.

Đối tượng Nguyễn Văn Chất. Ảnh: Công an nhân dân.
Đối tượng Nguyễn Văn Chất. Ảnh: Công an nhân dân.

Ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Chất (SN 1955, trú tại Quảng Ninh) cho Công an tỉnh Quảng Ninh. Đây là đối tượng mang Lệnh truy nã số 60/LTN, ngày 5/3/1993 của Trại giam Quảng Ninh thuộc Cục V26 Bộ Nội vụ; Lệnh truy nã số 793/LTN, ngày 21/12/2000 của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an về tội Cố ý gây thương tích và Tiêu thụ tài sản của gian.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/1970, Chất bị TAND tỉnh Quảng Ninh phạt 18 năm tù về tội Vượt biên trái phép và Cố ý chống lại chính quyền nước bạn. Sau đó, đối tượng được tha tù trước hạn và trở về địa phương.

Vào năm 1986, Nguyễn Văn Chất bị bắt về hành vi Cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản của gian, thi hành án phạt 10 năm tù giam tại Trại giam tỉnh Quảng Ninh. Trong thời gian chấp hành án, Nguyễn Văn Chất đã nhiều lần trốn trại.

Đến ngày 25/5/1992 lợi dụng trong khi lao động, y đã bỏ trốn rồi thay tên đổi họ, che giấu lai lịch cá nhân dưới vỏ bọc mới là Đặng Xuân Quý (quê quán ở huyện Kiến An, Hải Phòng) lẩn trốn lên địa bàn tỉnh Yên Bái lấy vợ và sinh được 1 người con gái.

Trong thời gian này, Nguyễn Văn Chất tiếp tục bị TAND tỉnh Yên Bái phạt 18 tháng tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hết thời gian chấp hành án, y tìm đến nhà một người bạn tù tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng xin ở nhờ và làm nghề xe ôm rồi lấy vợ và có 3 người con. Tại đây, Chất sử dụng thêm một tên gọi khác là Đặng Xuân Hùng.

Ngày 1/12/2007, Nguyễn Văn Chất phạm tội lưu hành tiền giả bị TAND huyện Mường Khương xử phạt 36 tháng án treo.

Ngày 16/6/2021, qua công tác nghiệp vụ, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Đặng Xuân Hùng chính là đối tượng truy nã Nguyễn Văn Chất nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.