Đăng tin bịa đặt lên Facebook, 2 người bị phạt 10 triệu đồng

Với hành vi đăng tải thông tin bịa đặt lên mạng xã hội, 2 đối tượng ở Quảng Ngãi đã bị xử phạt vì gây bất an trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan công an làm việc với chị K. Ảnh: ĐĐK
Cơ quan công an làm việc với chị K. Ảnh: ĐĐK

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 9/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một chủ tài khoản facebook đăng tải bài viết có nội dung: “Xong rồi lượm ơi. Covid-19 đã có tại QUẢNG NGÃI...!!!”, kèm theo đoạn tin nhắn sai sự thật về Covid-19 giữa chủ tài khoản và người bạn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi trao đổi trên Đại Đoàn Kết, cơ quan này xác định chủ tài khoản là H.T.K.K. (26 tuổi, trú tại phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Làm việc với cơ quan công an, chị K. đã thừa nhận thông tin trên do mình bịa đặt.

Còn trường hợp N.T.K.G. (SN 1989, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung không đúng về đặc tính của virus SARS-CoV-2 và chia sẻ công dụng các bài thuốc, cách phòng chống dịch bệnh không theo thông báo của Bộ Y tế...

Tối 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho báo CAND biết, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối 2 đối tượng trên mỗi người 5 triệu đồng vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin bịa đặt, sai sự thật trên trang Facebook cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.