An Giang kỷ niệm 170 năm Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên

GD&TĐ - UBND phường Thới Sơn (An Giang) phối hợp Ban Quản lý Di tích lịch sử cách mạng chùa Phật Thới Sơn tổ chức Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên lần thứ 170.

Lễ Giỗ cụ Đoàn Minh Huyên lần thứ 170 tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.
Lễ Giỗ cụ Đoàn Minh Huyên lần thứ 170 tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

Lễ giỗ năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 - 22/9/2026 (nhằm ngày 10, 11 và 12 tháng 8 âm lịch). Lễ chính được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/9/2026 tại Chùa Thới Sơn, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang.

1000095241.jpg
1000095242.jpg
Đại biểu và nhân dân tham dự buổi lễ.

Cụ Đoàn Minh Huyên sinh ngày 15/10/1807, quê làng Tòng Sơn, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc (nay là xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp), là người đã sáng lập giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương. Ngoài vai trò tu sĩ và có tài trị bệnh, cụ còn là một nhà yêu nước, nhà dinh điền có công lớn vận động nhân dân khai hoang lập ấp, lập nên 2 làng Hưng Thới, Xuân Sơn, nay là phường Thới Sơn. Đồng thời, cụ cũng lập nên 3 cơ sở thờ tự là chùa Phước Điền (Trại Ruộng), đình Thới Sơn (Trại Rẫy) và chùa Thới Sơn (chùa Phật). Những cơ sở thờ tự này được UBND tỉnh An Giang công nhận di tích lịch sử cách mạng ngày 26/8/1999.

1000095244.jpg
Ông Trịnh Hoàng Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) phát biểu tại buổi lễ.
1000095247.jpg
Đại diện Ban quản lý Khu di tích phát biểu tại buổi lễ.

Lễ giỗ không chỉ là hoạt động tưởng niệm, tri ân công lao của bậc tiền nhân mà còn là dịp để phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống và gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp của quê hương. Trải qua 170 năm, các di tích gắn liền với vùng đất Thới Sơn không chỉ là những địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian lưu giữ ký ức, lịch sử và bản sắc văn hóa của cộng đồng.

Hàng năm, lễ giỗ thu hút trên 50.000 tín đồ, du khách đến hành hương, chiêm bái và trở thành sự kiện văn hóa đặc sắc của phường Thới Sơn. Lễ giỗ được tổ chức với tinh thần trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo nét văn hóa tín ngưỡng dân gian, chú trọng an ninh trật tự và kiên quyết ngăn ngừa các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan.

Các hoạt động phần hội được lồng ghép tạo không khí vui tươi, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Thới Sơn, kết hợp bảo tồn di sản với phát triển du lịch - dịch vụ và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

1000095245.jpg
Du khách đến tham quan, chiêm bái tại Chùa Thới Sơn.

Bên cạnh việc tổ chức lễ hội, công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích luôn được chú trọng để các không gian này ngày càng khang trang. Trong năm 2025 và 2026, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, phật tử và nhân dân đã tự nguyện đóng góp tổng chi phí 2,3 tỷ đồng cùng rất nhiều ngày công lao động để trùng tu, tôn tạo các điểm di tích.

Điển hình là việc tài trợ hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 275 triệu đồng và bồn chứa nước 70 triệu đồng tại Chùa Thới Sơn; cùng hàng trăm triệu đồng được quyên góp để tôn tạo Chùa Phước Điền và Đình Thới Sơn.

Dịp này, UBND phường Thới Sơn cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có nhiều đóng góp trong việc trùng tu, sửa chữa, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa, khu di tích lịch sử cách mạng trong thời gian qua.

1000095243.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc trùng tu, bảo vệ khu di tích lịch sử cách mạng.

Sau phần nghi thức, lãnh đạo địa phương và đại biểu tiến hành dâng hương bàn thờ Tổ quốc, cụ Đoàn Minh Huyên và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh tưởng niệm phường Thới Sơn.

1000095248.jpg
Thắp hương bàn thờ Tổ quốc tại Chùa Thới Sơn.
1000095246.jpg
Thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm.

Lễ giỗ cụ Đoàn Minh Huyên lần thứ 170 năm 2026 chính là nhịp cầu kết nối hệ giá trị lịch sử hào hùng của Thất Sơn với định hướng phát triển du lịch tâm linh, văn hóa trọng điểm. Giữa không gian rộn ràng của tiếng trống hội, từng bước chân du khách thập phương về chiêm bái không chỉ hòa mình vào nét đẹp tín ngưỡng dân gian, mà còn trực tiếp góp phần đánh thức tiềm năng du lịch to lớn của địa phương.

Qua đó, những giá trị di sản này sẽ trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng vươn xa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đưa hình ảnh một An Giang giàu bản sắc, hiếu khách và năng động vươn tầm hội nhập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ