Đâm người trọng thương vì bị yêu cầu dừng hát karaoke tại đám cưới

GD&TĐ - Thấy người thân của chú rể yêu cầu dừng hát karaoke do đã quá thời gian, nam thanh niên “nổi điên” dùng kéo đâm nạn nhân trọng thương.

Đối tượng Nguyễn Phong Phát làm việc với cơ quan chức năng.
Đối tượng Nguyễn Phong Phát làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 15/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Phong Phát (SN 1997, trú tại khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra, ngày 21/1, Nguyễn Phong Phát đến dự và tham gia hát karaoke tại đám cưới em ruột của Nguyễn Thị Mộng N. (SN 1991, trú tại địa phương).

Do đã quá thời gian quy định, nhưng Phát vẫn tiếp tục hát nên N. yêu cầu Phát dừng hát để dịch vụ cho thuê âm thanh dọn dẹp, thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Phát chạy về nhà lấy cây dao sang, được mọi người can ngăn và giật lấy cây dao. Phát đi ra phía trước cổng cưới thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với bố đẻ N. dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, N. đưa bố vào trong nhà, còn Phát chạy vào nhà hàng xóm lấy 1 cây kéo ra đâm N. 2 nhát trúng vùng bụng rồi bỏ đi.

Chị N. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với N. là 21%. Sự việc sau đó được người nhà N. đến cơ quan công an trình báo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ