Chủ xe cầm bọc tiền cố thủ trên ô tô Mercedes GLS giá 5 tỷ, đề nghị CSGT cẩu về đồn là ai?

Trong đoạn clip ghi lại, chủ xe Mercedes nói "cẩu xe, ok" nhưng nhất quyết không chịu xuống vì "tài sản của anh tự dưng giao cho bọn em, anh có thần kinh đâu".

CSGT lập biên bản xử lý 2 ô tô vi phạm. Ảnh: Người lao động.
CSGT lập biên bản xử lý 2 ô tô vi phạm. Ảnh: Người lao động.

Tài xế ô tô cố thủ, yêu cầu CSGT cẩu phương tiện.

Chiều ngày 23/7, Đội CSGT Cát Lái tổng kiểm tra phương tiện trên Xa lộ Hà Nội (đoạn qua cầu Sài Gòn), quận 2, TP.HCM.

Tổ công tác phát hiện ô tô Mercedes BKS 51G - 947.15 đậu sai quy định nên kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế đóng cửa bỏ đi.

Theo Zing.vn, một lúc sau, một người xưng là chủ xe xuất hiện và không chịu xuống xe. Khi CSGT yêu cầu xuống làm việc, người xưng là chủ xe Mercedes nói xe giá 5,2 tỷ nên không thể xuống xe.

Trong đoạn clip ghi lại, chủ xe Mercedes nói, cẩu xe, ok nhưng nhất quyết không chịu xuống vì "tài sản của anh tự dưng giao cho bọn em, anh có thần kinh đâu".

Tờ Giao thông đưa tin, theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô Mercedes BKS 51G - 947.15 có đăng ký chủ phương tiện là Công ty Cổ phần DVXD Địa ốc Trường Lộc, địa chỉ 556, Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9. TP.HCM.

Một chiến sĩ CSGT trao đổi với phóng viên tờ Người lao động cho biết: "Thấy tài xế tự ý bỏ đi, chúng tôi buộc phải niêm phong ôtô rồi điều động xe cẩu di chuyển về Đội CSGT Cát Lái chờ xử lý sau".

Theo Nhịp sống Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…