Bắt quả tang đối tượng đưa 5 người xuất cảnh trái phép

GD&TĐ - Thuận nhận lời đưa 5 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để nhận số tiền 100 Nhân dân tệ/1 người.

Đối tượng Chu Văn Thuận tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Chu Văn Thuận tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 20h’ ngày 5/7, tổ công tác Công an huyện Hạ Lang (Cao Bằng) phối hợp với Công an xã Thống Nhất, Công an xã Thị Hoa làm nhiệm vụ tại xóm Bản Khau (xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Chu Văn Thuận (SN 1986, trú tại xóm Hợp Nhất, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang) đang có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận được một người đàn ông không rõ thông tin cá nhân liên lạc qua ứng dụng Wechat thuê đón 5 công dân Việt Nam trú tại các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Điện Biên di chuyển từ xóm Bản Khau đến Mốc 897 (thuộc địa phận xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Nếu trót lọt, Thuận sẽ được trả tiền công 100 Nhân dân tệ/1 người. Khi đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Hạ Lang đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ