Hơn 803 tỷ đồng bị xác định thất thoát, lãng phí
Theo kế hoạch, Tòa án sẽ xét xử phúc thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Vụ án liên quan đến quá trình triển khai Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện 2 dự án, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có hành vi vi phạm quy định, khiến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra. Hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí cho ngân sách Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.
Theo bản án sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 6 đồng phạm bị xác định có liên quan đến các sai phạm gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Các sai phạm được xác định gồm thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết; chi tiền cho hai dự án trong thời gian tạm dừng thi công và chi hỗ trợ doanh nghiệp không đúng quy định. Trong quá trình thực hiện 2 dự án, Nguyễn Thị Kim Tiến cùng Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, còn bị xác định có hành vi tạo điều kiện để một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công.
Theo bản án, Nguyễn Chiến Thắng thỏa thuận nhận 5% giá trị thanh toán trước thuế từ các nhà thầu và bị xác định đã nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng.
Khi bị cáo Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn lên làm Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và tiếp tục nhận tiền từ các nhà thầu. Bị cáo này bị xác định nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng.
Liên quan đến hai dự án, Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị xác định đã lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD khi đưa ra thông tin có thể can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 2 dự án.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo
Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, bản án sơ thẩm nhận định bị cáo không trực tiếp thực hiện các hành vi gây ra hậu quả lãng phí đối với hai dự án nhưng có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Theo Hội đồng xét xử, những phê duyệt này là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện các sai phạm, dẫn đến hai dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Tòa án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Sau bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có đơn kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Thắng phải chấp hành 30 năm tù.
Nguyễn Hữu Tuấn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tuấn phải chấp hành 25 năm tù.
Lê Thanh Thiêm bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, bị phạt 7 năm tù; Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT, 3 năm 6 tháng tù.
Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Kim Trung, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Lê Văn Cư, cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng và Hoàng Xuân Hiệp, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, cùng bị phạt 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 25-26/9 tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội, theo kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Ninh Bình.