Bắc Giang: Bắt được đối tượng dùng dao truy sát cả nhà hàng xóm

GD&TĐ - Sau khi dùng dao gây ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương, đối tượng đã bỏ trốn và bị lực lượng chức năng truy tìm, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an huyện Yên Dũng.
Đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an huyện Yên Dũng.

Tối ngày 10/8, thông tin từ Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị này đã bắt được Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú tại thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng).

Phú là nghi phạm gây ra vụ án mạng làm 2 người thương vong ở xã Xuân Phú (huyện Yên Dũng). Phú bị bắt khi đang lẩn trốn ở dãy núi thuộc khu dốc Bụt (Tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng). Khu vực đối tượng lẩn trốn cách địa bàn xảy ra án mạng khoảng 3km. Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện di lý đối tượng về trụ sở cơ quan công an để phục vụ điều tra vụ việc.

Như đã đưa tin, vào hồi 1h50’ rạng sáng ngày 9/8, Công an xã Xuân Phú (Yên Dũng) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã.

Cụ thể, khoảng 1h15’ ngày 9/8, tại thôn Xuân Thượng, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã có hành vi sử dụng dao chém nhiều nhát vào ông Nguyễn Viết C. (SN 1947, trú tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) khiến ông C. tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng Phú tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị S. (SN 1951, vợ của ông C.) khiến bà S. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã bỏ trốn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.