Phát hiện lực lượng chức năng, "cát tặc" nhảy sông bỏ trốn

GD&TĐ - Phát hiện thấy lực lượng chức năng, 4 đối tượng khai thác cát trái phép đã không hợp tác, làm thuyền chìm sau đó nhảy xuống sông bỏ trốn.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang.
Tàu khai thác cát trái phép trên sông Nhật Lệ bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt quả tang.

Khoảng 2h ngày 2/8, Đội Cảnh sát Điều tra tộp phạm về Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hàm Ninh tiến hành tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Nhật Lệ và sông Long Đại.

Quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện tàu vỏ nhôm đang khai thác cát trái phép tại khu vực sông thuộc tuyến sông Nhật Lệ đoạn thuộc địa phận thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, có 4 đối tượng trên thuyền, khi yêu cầu làm việc nhóm đối tượng này không hợp tác và làm thuyền chìm, sau đó nhảy xuống sông bỏ trốn.

Cơ quan chức năng xác định số cát đã khai thác trái phép trên khoang thuyền khoảng 19m3 và chủ thuyền là Phạm Hồng Đức (SN 1974, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh).

Trước đó, vào ngày 30/7 cũng tại khu vực sông Nhật Lệ đoạn thuộc thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang một tàu sắt đang khai thác cát trái phép.

Tàu khai thác cát nói trên do Nguyễn Đình Huân (SN 1983, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển. 

Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giới thiệu lịch sử cho trẻ là đi bộ khám phá cộng đồng. Ảnh: INT.

Dạy lịch sử từ chính nơi trẻ đang sống

GD&TĐ - Lịch sử không chỉ nằm trong sách giáo khoa với những con số và sự kiện khô khan. Ngay tại khu phố nơi trẻ đang lớn lên, quá khứ hiện diện qua tên đường, những công trình cũ và câu chuyện của người dân địa phương.