"Đường cùng" của con bạc nợ 250.000 USD

Đứng trước số tiền nợ 250.000 USD do thua bạc, đối tượng Hiệu đã phải “gật đầu” trước đề nghị tham gia đường dây mua bán ma túy.

"Đường cùng" của con bạc nợ 250.000 USD

Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 9 bị cáo trong đường dây mua bán 379 bánh heroin. Đối tượng chính trong vụ án này là Phan Hữu Hiệu, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. HCM, cùng các đồng phạm: Nguyễn Thanh Nam, Bùi Đình Trung, Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm, Ngô Hoàng Anh Dũng, Trần Ánh Nguyệt và Nguyễn Nhật Trường (cùng trú tại TP.HCM).

ảnh 1

Đối tượng Phan Hữu Hiệu và một phần tang vật vụ án.

Cơ quan tố tụng xác định, khoảng tháng 4/2017, Phan Hữu Hiệu tham gia đánh bài tại casino Bản Cơn (TP. Viên Chăn, Lào). Tại đây, Hiệu quen một đối tượng người Lào tên là S.

Biết Hiệu thua bạc và đang “thèm” tiền, S. đặt vấn đề thuê tham gia đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, nhưng Hiệu không đồng ý.

Khoảng đầu tháng 4-2018, Hiệu tiếp tục sang Lào chơi bài và thua lớn. Lần này, Hiệu vay S. 250.000 USD để “gỡ”, nhưng tiếp tục trắng tay. Biết “con nợ” ở thế bí, S. đặt lại vấn đề thuê Hiệu tham gia đường dây mua bán ma túy. Lần này, Phan Hữu Hiệu đã “gật đầu”.

Thông qua S, Hiệu kết nối với Phan Thạch Dinh và Lý Thơ Phước, thống nhất sẽ tiếp nhận ma tuý do Hiệu chuyển từ Đà Nẵng vào TP.HCM. Mỗi bánh heroin hoặc một kg ma túy “đá” trót lọt, Hiệu được trả công 10 triệu đồng.

Thực hiện tội phạm, Hiệu thuê xe ô tô và nhờ một đối tượng “chế” 2 hộc ngầm để giấu ma túy.

Chiều 11/7/2018, trên đường Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM, đối tượng Phan Thạch Dinh bị tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đang dùng xe máy chở chiếc va ly đựng 40 bánh heroin. Dinh khai số ma túy này vừa nhận của Hiệu.

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Hiệu đang giao cho Phan Hữu Hiệu và Lý Thơ Phước chiếc va ly chứa 60 bánh heroin.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện trót lót 4 lần mua bán, giao nhận ma túy.

Cụ thể, ngày 6/6/2018, Dinh và Phước tham gia giao dịch 92 bánh heroin; ngày 11-6-2018, Bùi Đình Trung, Nguyễn Thanh Nam, Phan Thạch Dinh, Lý Thơ Phước, Trần Đức Trầm và Nguyễn Nhật Trường giao dịch 55 kg ma túy đá.

Tiếp đó, ngày 17/6/2018, đã có 90 bánh heroin được giao dịch trót lọt với sự tham gia của Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh, Trần Ánh Nguyệt và Trần Đức Trầm. Lần thứ tư, ngày 1-7-2018, nhóm Bùi Đình Trung, Nguyễn Thanh Nam, Lý Thơ Phước, Ngô Hoàng Anh Dũng, Phan Thạch Dinh, Trần Đức Trầm giao dịch 97 bánh heroin.

Phi vụ trước khi bị bắt, Nguyễn Thanh Nam, Lý Thơ Phước, Phan Thạch Dinh đã tham gia vận chuyển, mua bán 100 bánh heroin. Đáng chú ý, cả 5 phi vụ trên đều do đối tượng S. điều hành Hiệu qua điện thoại nhận “hàng” từ Đà Nẵng vào.

Như vậy, từ đầu tháng 6/2018 đến 11/7/2018, Hiệu cùng đồng phạm đã mua bán, vận chuyển 379 bánh heroin và 55.000 gam ma túy “đá”.

Ngoài 9 đối tượng trên, còn có một số đối tượng liên quan khác, đặc biệt là đối tượng S., Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Dự kiến, vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm đầu tháng 7 tới đây, tại TAND TP. HCM.

Theo Anninhthudo.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ