Trong bài phát biểu về răn đe "hạt nhân tiên tiến", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố họ cùng với Đức và Anh sẽ hợp tác chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa phóng từ mặt đất với cự ly 2.500km. Đây là một phần của sáng kiến ELSA (Phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu).
Cũng có thông báo cho biết trong tương lai, Pháp đã lên kế hoạch kết hợp đầu đạn lượn siêu thanh V-MAX do Tập đoàn Ariane phát triển với tên lửa đạn đạo này, từ đó tạo ra một hệ thống vũ khí siêu thanh tầm xa rất lợi hại, tờ Opex 360 đưa tin.
Mặc dù tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.500km vốn thiết kế để sử dụng đầu đạn thông thường, tức là không phải đầu đạn hạt nhân, nhưng kế hoạch của Pháp tận dụng tên lửa này làm tầng đẩy phía trên cho tàu lượn V-MAX, khiến trên thực tế đang biến nó thành một vũ khí mang đầu đạn hạt nhân.
Mọi thứ cho thấy tàu lượn siêu thanh V-MAX này dường như đang được Pháp phát triển như một phương tiện để mang đầu đạn nhiệt hạch đi xa, xuyên qua mạng lưới phòng không nhiều lớp, bao gồm cả việc tấn công trực tiếp vào mục tiêu trên đất Nga.
Như vậy, bằng cách tích hợp V-MAX vào một tên lửa đạn đạo thế hệ mới, Quân đội Pháp có thể sở hữu vũ khí hạt nhân đặt trên đất liền.
Hơn nữa, kể cả theo thông tin ban đầu nói rằng tên lửa đạn đạo này có tầm bắn chỉ 2.500km, nhờ kết hợp với V-MAX, cự ly tác chiến tối đa có thể tăng lên đáng kể. Vì sau khi đạt tầm bắn lớn nhất, tàu lượn siêu thanh sẽ tiếp tục bay xa một cách độc lập.
Việc phát triển V-MAX bắt đầu từ năm 2019 và đến năm 2023. Cuộc thử nghiệm đầu tiên diễn ra bằng cách sử dụng một tên lửa đẩy của Mỹ, khi đó tàu lượn siêu thanh này đã chứng minh khả năng cơ động phi thường của nó ở tốc độ cực cao.
Năm ngoái, báo chí biết về việc Pháp đã từ chối sự hỗ trợ của Mỹ trong việc phát triển và thử nghiệm tàu lượn siêu thanh của mình, nhưng Pháp vẫn quyết tâm triển khai chuyến bay kiểm tra tiếp theo, sẽ được thực hiện trên một phương tiện mang vác nội địa, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
Bất chấp tàu lượn siêu thanh V-MAX tồn tại và đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, nhưng loại tên lửa đạn đạo mới với tầm bắn 2.500km sẽ không sẵn sàng trong thời gian ngắn.
Do đó, Pháp đã thông báo nghiên cứu về loại tên lửa mới, với kinh phí được phân bổ là 1,1 tỷ euro sẽ bắt đầu ngay trong năm nay và dự kiến sản phẩm sẽ không xuất hiện cho đến cuối những năm 2030.