Phản hồi bài báo “Chương trình liên kết đào tạo: Có đánh tráo khái niệm?”

GD&TĐ - Swinburne Việt Nam là trung tâm triển khai chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) và Trường Đại học FPT. Thông tin này đã được viết rõ trên website từ những ngày đầu thành lập.

Sau khi đăng bài “Chương trình liên kết đào tạo: Có đánh tráo khái niệm?” (Báo Giáo dục và Thời đại, số 287 ra ngày 1/12/2021), Báo GD&TĐ có nhận được phản hồi qua email của ông Hoàng Việt Hà, Giám đốc Swinburne Việt Nam, nói rõ thêm một số thông tin liên quan đến bài viết. Theo đó:

Trường Đại học FPT quyết định thành lập Trung tâm liên kết FPT Swinburne (gọi tắt là Swinburne Việt Nam) theo QĐ-262 ngày 26/4/2019. Swinburne Việt Nam là trung tâm triển khai chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) và Trường Đại học FPT. Thông tin này đã được viết rõ trên website từ những ngày đầu thành lập.

Swinburne Việt Nam khẳng định không có chủ trương “đánh tráo khái niệm” là “ĐH Swinburne Việt Nam” vì phụ huynh và thí sinh khi tìm hiểu về trường đều được chia sẻ cụ thể đây là chương trình liên kết hợp tác giữa Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) và Trường Đại học FPT, nhằm đảm bảo có sự minh bạch khi theo học. “Chúng tôi cũng làm rõ và thống nhất cách gọi tên trên các tài liệu tuyển sinh và sản phẩm truyền thông ra bên ngoài”, email viết.

Theo ông Hà, trong thời gian qua, có những lúc thông tin được đưa ra từ nhiều người, nhiều kênh chưa được kiểm soát chặt chẽ cho đúng theo mục đích truyền thông. “Chúng tôi sẽ lưu ý rút kinh nghiệm sâu sắc về việc đào tạo cán bộ, quản lý chặt chẽ các nguồn thông tin nhằm đảm bảo việc thống nhất nguồn thông tin và không gây nhầm lẫn cho người học”, Giám đốc Swinburne Việt Nam khẳng định.

Báo GD&TĐ xin thông tin để quý độc giả được rõ.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.