Phạm tội về ma túy, 5 nữ bị cáo lĩnh tổng 82 năm tù

GD&TĐ - 5 nữ bị cáo bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt tổng mức án 82 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Mới đây, TAND tỉnh Cao Bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với 5 bị cáo cùng thường trú tại thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh.  Cao Bằng) gồm: Tăng Thị Nga (SN 1964), Nguyễn Ngọc Oanh (SN 1990, con gái Nga), Nguyễn Thị Minh (SN 1973), Hà Thị Bành (SN 1969) và Đàm Thị Tiềm (SN 1965).

Theo cáo trạng, vào hồi 14h20’ ngày 1/9/2021, Tổ công tác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Công an huyện Trùng Khánh làm nhiệm vụ tại tổ 4 (thị trấn Trùng Khánh) đã phát hiện căn nhà của một người dân đang do bị cáo Nga quản lý có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác bắt quả tang bị cáo Nga và bị cáo Oanh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm 6 gói heroin, 1 cái cân, 3 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: P.O.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 6 - 8/2021, bị cáo Nga và bị cáo Minh cùng nhau mua heroin 3 lần gồm 3 cây và 1 bánh với tổng số tiền 297 triệu đồng.

Mỗi lần mua heroin, Nga mang đến nhà Tiềm cất giấu sau đó bảo Oanh sang lấy về chia ra thành từng gói nhỏ và đưa cho Oanh mang qua nhà Tiềm cất giấu. Đến khi có người hỏi mua mới bảo Oanh lấy về cho Nga bán.

Theo cáo trạng, Nga cũng mang 3 gói heroin đến nhà bị cáo Bành cất giấu. Mỗi lần có người hỏi mua, Nga cũng bảo Oanh sang nhà Bành lấy về cho Nga bán. Tổng số heroin Nga bán trót lọt là 30 gói với giá 3,2 triệu đồng/gói. Số tiền bán ma túy Nga đã thu lợi là 96 triệu đồng. Hành vi của các bị can đã bị cơ quan chức năng truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ vào nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Nga mức án 20 năm tù giam; Nguyễn Ngọc Oanh 17 năm tù giam; Nguyễn Thị Minh 18 năm tù giam; Hà Thị Bành 7 năm tù giam và Đàm Thị Tiềm 20 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.