Phá đường dây đánh bạc ở Quảng Nam mỗi tháng giao dịch hàng chục tỷ đồng

Báo NLĐ đưa tin, sau thời gian lập chuyên án vào cuộc điều tra, ngày 14/1, PC02 Công an tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt tấn công 13 tụ điểm hoạt động cờ bạc dưới hình thức ghi bán số đề và cá độ bóng đá trên địa bàn huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam).

Qua đó, công an tạm giữ 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Phạm Thị Hồng Hà (SN 1976), Lê Thị Nga (SN 1966), Phan Việt Hùng (SN 1978) và Nguyễn Xuân Phong (SN 1971; cùng ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Ngoài ra, công an còn bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi đánh bạc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà và Nga, lực lượng công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan gồm 16 ĐTDĐ các loại, hơn 150 triệu đồng, 29 tờ tịch đề thể hiện các con số cá cược số đề.

Qua điều tra được biết, Hà tham gia tổ chức ghi đề cùng một đối tượng ở TP HCM và bắt đầu ghi đề từ đầu tháng 12-2020. Hằng ngày, Hà sử dụng phần mềm zalo và viber để liên lạc trao đổi nhận tịch đề của 12 đối tượng là nhà dưới của Hà, sau đó tổng hợp và nhắn tin cho nhà trên qua zalo để hưởng tiền hoa hồng. Trong vòng 1 tháng, các đối tượng đã giao dịch cá cược số đề trên 30 tỉ đồng. 

Quảng Nam phá đường dây đánh bạc mỗi ngày giao dịch tiền tỷ

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: NLĐ

Vụ việc tương tự từng xảy ra trước đây ở Quảng Nam. Ngày 7/9/2020, Công an Quảng Nam xác nhận Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề với quy mô lớn.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Lê Thị Yến (52 tuổi, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thanh Khang, Phạm Thế Vũ (cùng 28 tuổi, trú Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) và Nguyễn Thị Tố Vân (53 tuổi, trú Đại Thắng, huyện Đại Lộc) để điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định, hằng ngày Vân sử dụng điện thoại di động tiếp nhận tin nhắn cá cược số đề từ nhiều người chơi, sau đó tổng hợp chuyển lên cho đối tượng Yến để hưởng 9% tiền hoa hồng.

Sau đó, Yến tổng hợp tịch đề từ Vân và nhiều đối tượng khác chuyển lên cho Vũ để nhận tiền hoa hồng theo thỏa thuận. Khi nhận được tịch đề từ các nhà con, Vũ trao đổi một phần tỷ lệ cá cược với Khang, phần còn lại Vũ giữ để tự chung chi tiền thắng thua.

Tương tự, Khang cũng chuyển một phần tịch đề nhận được lên “nhà trên” để hưởng hoa hồng, phần còn lại Khang giữ để tự chung chi. Mỗi ngày tổng tịch đề Khang nhận được khoảng 500 triệu đồng.

Được biết, đường dây đánh bạc này hoạt động chủ yếu thông qua ĐTDĐ và các ứng dụng trên mạng Internet. Từ đầu tháng 4/2020 đến thời điểm bị bắt, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trong đường dây lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ