Phá chuyên án ‘tín dụng đen’ cho hơn 500 người vay lãi cao ở Thanh Hoá

GD&TĐ - Từ đầu năm 2023 đến nay, 7 người trên địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hoá) đã cho hơn 500 người vay lãi cắt cổ từ 3.000-6.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Một trong 7 người hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ. (Ảnh: CATH)
Một trong 7 người hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ. (Ảnh: CATH)

Ngày 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Bá Thước vừa phá chuyên án chung, bắt giữ 7 người chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gồm: Vũ Thị Phương (SN 1985); Lê Thị Hoa (SN 1968) đều ở thị trấn Cành Nàng; Đoàn Thị Quyên (SN 1975, ở xã Điền Lư); Trương Thị Huệ (SN 1983, ở xã Lương Trung); Lê Thị Quỳnh (SN 1987); Phạm Thị Ngần (SN 1990) và Trương Hồng Ngọc (SN 1991) đều ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Khám xét nơi ở của những người này, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền cho vay lãi nặng khoảng gần 7 tỉ đồng.

Thủ đoạn hoạt động của những người này là dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ…

Với lãi suất từ 3.000 đến 6.000 đồng/triệu đồng/ngày, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, những người này đã cho trên 500 người dân ở huyện Bá Thước vay và thu lời bất chính hơn 1,2 tỉ đồng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tổ chức đoàn viên thăm hỏi, trò chuyện với cựu chiến binh Nguyễn Hữu Giằng (trú ở phường Đông Lương, TP Đông Hà).

Yêu nước bằng hành động

GD&TĐ - Ngọn lửa yêu nước được truyền qua nhiều thế hệ học sinh, bằng những bài học sống động ngoài trang sách, từ chính mảnh đất địa chỉ đỏ.

Blog Credit card Chia sẻ kiến thức thẻ tín dụngTham khảo Đầu tư sinh lời Tham khảo Cơ hội kiếm tiền tài khoản ngân hàng là gì