Thêm một nhóm 'tín dụng đen’ ở Thanh Hóa bị công an triệt xóa

GD&TĐ - Một nhóm người ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an bắt giữ vì hoạt động cho vay lãi nặng với mức ‘cắt cổ’.

Nhóm người hoạt động 'tín dụng đen' bị công an bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.
Nhóm người hoạt động 'tín dụng đen' bị công an bắt giữ. Ảnh: CA cung cấp.

Một nhóm người ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vừa bị công an bắt giữ vì hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi suất "cắt cổ".

Chiều 26/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, xác minh, làm rõ và bắt giữ một nhóm (6 nghi can) chuyên hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn huyện.

Nhóm nghi can bị bắt giữ, gồm: Võ Duy Huân (SN 1991) ở xã Quảng Lưu; Trịnh Viết Long (SN 1997); Đào Văn Minh (SN 1986) đều ở xã Quảng Thái; Phạm Thế Hà (SN 1989); Lê Ngọc Tuấn (SN 1988), đều ở thị trấn Tân Phong và Trần Văn Hải (SN 1979) ở xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, từ cuối năm 2021 đến khi bị bắt, nhóm người trên đã cho 39 người trên địa bàn huyện Quảng Xương vay với tổng số tiền trên 500 triệu đồng, mức lãi suất cho vay từ 3000 - 7.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 110%-150%/năm) và thu lời bất chính trên 400 triệu đồng.

Nhóm người cho vay nặng lãi tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.

Nhóm người cho vay nặng lãi tại cơ quan công an. Ảnh: CA cung cấp.

Để che giấu hành vi phạm pháp, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quảng Xương đưa ra khuyến cáo người dân có nhu cầu vay tiền cần hết sức cẩn trọng. Không nên vay mượn tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền, các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”… nhằm tránh trường hợp vay dễ nhưng khó trả, khiến nợ chồng nợ, lãi chồng lãi và bị các đối tượng cho vay đe dọa, khủng bố về tinh thần, tạo áp lực về trả nợ.

Nếu ai có nhu cầu vay tiền, thì nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm thủ tục vay theo đúng quy định của pháp luật.

Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng cần thông báo ngay đến cơ quan Công an để đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga tại Kursk.

'Họ chạy trốn và bỏ lại mọi thứ'

GD&TĐ - Khu vực tỉnh Kursk gần như đã được giải phóng hoàn toàn khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine và Kiev đã bỏ lại gần như mọi thứ trên đường rút chạy.

Alisa sẽ nhận hai bằng cao đẳng trong lễ tốt nghiệp tháng tới.

Cô bé 10 tuổi nhận 2 bằng cao đẳng

GD&TĐ - Alisa Perales, 10 tuổi đến từ thành phố San Bernardino, California, Mỹ, trở thành người trẻ nhất tốt nghiệp Trường Cao đẳng Crafton Hills.

Giáo viên nhà trường hưởng ứng Tuần lễ áo dài.

Những ‘cô Tấm’ ở bản Suối Voi

GD&TĐ - Ở biên viễn Mường Nhé, những “cô Tấm” của trường Mầm non Leng Su Sìn đang ngày ngày viết nên hành trình vượt khó, bền bỉ gieo chữ...

Website https://creditcard.com.vn Chia sẻ kiến thức thẻ tín dụng