PGS.TS Nguyễn Ngọc Long được tái bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải

GD&TĐ - Sáng 30/5 tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Long.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao Quyết định bổ nhiêm cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Long
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao Quyết định bổ nhiêm cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dự và trao Quyết định Bổ nhiệm lại cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Long. Tham dự có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Đảng uỷ Khối các trường ĐH, CĐ Hà Nội, cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao Quyết định cho PGS.TS Nguyễn Ngọc Long. Thứ trưởng đã đánh giá cao PGS.TS Nguyễn Ngọc Long, với chức danh Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần không nhỏ cùng tập thể nhà trường đạt được những thành tựu đáng kể góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, bám sát yêu cầu xã hội. Đặc biệt, nhà trường là một trong những trường đại học đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng tin tưởng: Được giao trọng trách Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2018 – 2023, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long với bản lĩnh, nhiệt huyết và kinh nghiệm quản lý của mình, sẽ cùng Ban Giám hiệu và cán bộ, viên chức nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích tốt đẹp của Trường Đại học Giao thông vận tải. Cùng với tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể để đưa Trường Đại học Giao thông vận tải phát triển toàn diện.

Thứ trưởng đề nghị Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Long và tập thể nhà trường cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đó là: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới mạnh mẽ quản lý giáo dục đại học, rà soát, quy hoạch, cơ cấu lại tổ chức bộ máy trên tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW và Nghị quyết 19 – NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;  Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có chính sách thu hút các nhà khoa học có uy tín; gắn đào tạo với thị trường lao động.

Phát biểu đáp từ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Long - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT và bày tỏ quyết tâm tiếp tục cùng với Đảng ủy nhà trường, phối hợp với các đoàn thể quần chúng xây dựng Nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết, ổn định và phát triển, đưa Trường Đại học Giao thông vận tải phát triển lên tầm cao mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.