Đại học Giao thông vận tải trao thưởng cho sinh viên nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Ngày 20/4 tại Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017 – 2018 và trao thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích cao. 

Sinh viên bên mô hình các công trình nghiên cứu
Sinh viên bên mô hình các công trình nghiên cứu

Theo Ban Tổ chức, phong trào sinh viên NCKH được tổ chức ở 43 tiểu ban chuyên ngành thuộc 10 khoa và tại phân hiệu TPHCM. Kết quả đã có 42 giải Nhất; 78 giải Nhì; 99 giải Ba và 41 giải Khuyến khích đã được trao giấy khen và phần thưởng. Ngoài ra còn có 7 nhóm đề tài được chọn xét giải xuất sắc được hỗ trợ tiền mặt.

Năm học 2017 – 2018, trường ĐH Giao thông vận tải đã phân cấp tổ chức xét duyệt đề tài xuống các Khoa và Phân hiệu đảm bảo tính tự chủ trong công tác quản lý của Khoa và đã trao quyết định thực hiện 614 đề tài cho sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên. Nhiều đề tài đã góp phần giải quyết được những vấn đề khoa học, được các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá mang tính thực tiễn cao.

Đó là vấn đề quản lý và xây dựng, sửa chữa công trình giao thông, trong công nghệ thông tin, điện – điện tử, khó khăn vướng mắc hiện nay tại các doanh nghiệp giao thông vận tải… Kết quả, Hội đồng đã nhất trí trao 42 giải Nhất, 78 giải Nhì, 99 giải Ba và 41 giải khuyến khích cho các tiểu ban và nhóm đề tài tại Hà Nội… Nhà trường cũng hỗ trợ cho mỗi đề tài sinh viên NCKH nếu viết và báo cáo bằng tiếng nước ngoài. 

Nét nổi bật của công tác NCKH trong năm nay là các đề tài tập trung theo các định hướng giảng dạy và nghiên cứu; số lượng đề tài tiếp tục tăng và thu hút được sự tham gia hướng dẫn của nhiều giảng viên trẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao diện ứng dụng cảnh báo sạt lở của nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm.

Ứng dụng cảnh báo sạt lở

GD&TĐ - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực đồi núi, việc tiếp cận thông tin cảnh báo kịp thời trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tại Phenikaa Career Fair. Ảnh: NTCC

Sinh viên làm thêm: Để 'được' nhiều hơn 'mất'

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm dịp hè rất phổ biến. Tuy nhiên, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa, mang lại giá trị tích cực khi lựa chọn đúng thời điểm, công việc và phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của người học.