Pfizer xin phê duyệt tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường cho người trên 18 tuổi

GD&TĐ - Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) ngày 9/11 thông báo đã chính thức gửi đề nghị tới giới chức Mỹ về việc cấp phép sử dụng liều tiêm tăng cường vắc xin Covid-19 của hãng này cho những người trên 18 tuổi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên VOV, liên doanh Pfizer/BioNTech ngày 9/11 đã đề nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm nhắc lại vắc xin ngừa Covid-19 của họ cho tất cả người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, nhằm tìm cách mở rộng đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi thứ ba.

Động thái này diễn ra như một phần của cuộc tranh luận kéo dài giữa các chuyên gia về việc ai sẽ đủ điều kiện để tiêm mũi bổ sung.

Tháng 9 vừa qua, Ủy ban cố vấn về vắc xin và các sản phẩm sinh học có liên quan của FDA đã bỏ phiếu bác bỏ đề nghị tất cả người lớn phải tiêm liều tăng cường. Tuy nhiên, khả năng đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường đã dần được mở rộng sang các nhóm đối tượng khác nhau, khi các chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại hiệu quả của vắc xin sẽ giảm dần theo thời gian.

Hiện nay, tại Mỹ, mũi tiêm tăng cường được áp dụng cho những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như những người có bệnh lý nền, hoặc những người do công việc khiến họ có nguy cơ mắc Covid-19 cao hơn.

Theo TTXVN đưa tin, trước đó, các kết quả nghiên cứu do hãng Pfizer và đối tác là hãng dược BioNTech (Đức) công bố cuối tháng trước cho thấy mũi tiêm thứ ba của vắc xin ngừa Covid-19 do hai hãng này phối hợp sản xuất có hiệu quả ngăn ngừa tới 95,6%. Các nghiên cứu của Pfizer/BioNTech được thực hiện đối với 10.000 người.

Pfizer/BioNTech đã yêu cầu Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) bổ sung phân khúc dân số này vào diện đối tượng tiêm phòng, điều chỉnh giấy phép sử dụng liều tăng cường của vắc xin của Pfizer/BioNTech đã được cấp hồi tháng 9 vừa qua - khi đó áp dụng đối với những người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ trở nặng nếu mắc Covid-19.

Pfizer cũng đã yêu cầu Mỹ phê duyệt liều tiêm tăng cường đối với mọi người dân từ 16 tuổi trở lên. Tuy chính quyền của Tổng thống Joe Biden ủng hộ đề xuất này, nhưng FDA vẫn từ chối phê duyệt với lý do cần có thêm nhiều bằng chứng khoa học về độ an toàn của vắc xin này, đặc biệt là liên quan nguy cơ viêm cơ tim ở người trẻ tuổi.

Hiện Pfizer cũng đang chờ để có được sự chấp thuận của giới chức Brazil về việc sử dụng vắc xin ngừa Covid-19 của hãng này cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thông báo của Pfizer ngày 9/11 cho biết đại diện hãng đã có cuộc làm việc với Cơ quan quản lý y tế Brazil Anvisa để trình bày về các dữ liệu kỹ thuật, trước khi gửi đề xuất chính thức tới giới chức hữu quan.

Anvisa cho biết, liều dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ thấp hơn so với liều dành cho trẻ em trên 12 tuổi theo công thức mới của Pfizer. Vắc xin Comirnaty đã được đăng ký tại Brazil từ tháng 2 vừa qua và là loại vắc xin ngừa Covid-19 duy nhất được Brazil cấp phép sử dụng cho trẻ từ 12 tuổi trở lên.

Pfizer cũng đã đăng ký với Bộ Y tế Nhật Bản về việc sử dụng vắc xin Comirnaty cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Vắc xin Comirnaty là vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng cho người dân Nhật Bản hồi tháng 2 vừa qua, tiếp đó là các loại vắc xin ngừa Covid-19 do Moderna và AstraZeneca phát triển.

Vắc xin của Pfizer hiện được Nhật Bản sử dụng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Nếu được sự chấp thuận của Bộ Y tế Nhật Bản, đây sẽ là loại vắc xin đầu tiên được sử dụng cho trẻ em dưới 11 tuổi ở nước này.

Theo đài truyền hình NHK, hiện khoảng 74% dân số Nhật Bản đã được tiêm ngừa Covid-19 đầy đủ. Chính phủ nước này dự kiến sẽ triển khai tiêm phòng các mũi tiêm nhắc lại cho người dân vào cuối năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.