Pantsir-S1 hết cơ hội tại Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhà thầu quốc phòng Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố hệ thống đánh chặn tầm thấp có thiết kế tương tự tổ hợp Pantsir-S1.

Để bảo vệ S-400, hệ thống Pantsir-S1 là lựa chọn số 1 của Nga.
Để bảo vệ S-400, hệ thống Pantsir-S1 là lựa chọn số 1 của Nga.

Hệ thống đánh chặn hoàn toàn mới của Aselsan được tích hợp lên xe tải Anadolu 8×8 bánh với module chiến đấu gồm khẩu pháo tự động 35mm đặt ở giữa. Cùng với đó là 12 quả tên lửa đối không Gokdogan chia đều cho hai bên.

Để săn tìm mục tiêu, Aselsan trang bị cho tổ hợp đánh chặn mới hệ thống radar mảng định pha chủ động (AESA) có khả năng phát hiện vật thể bay ở khoảng cách lên tới 60km.

"Vũ khí mới của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ những khu vực mục tiêu trọng yếu, các điểm dân cư và quân sự, đội hình đơn vị chiến đấu đang cơ động lên tới cỡ trung đoàn hoặc các tổ hợp phòng không tầm xa", nhà sản xuất Aselsan cho biết.

Cấu hình của vũ khí mới do Aselsan công bố.

Cấu hình của vũ khí mới do Aselsan công bố.

Dù đã công bố về trang bị cơ bản cũng như nhiệm vụ của hệ thống đánh chặn mới nhưng Aselsan vẫn chưa tiết lộ định danh. Nhưng căn cứ vào những gì được Aselsan công bố cho thấy, tổ hợp đánh chặn mới này tương tự như Pantsir-S1 do Nga sản xuất.

Theo Defense News, nếu phát triển thành công và đưa vào trang bị, Nga sẽ hết cơ hội bán Pantsir-S1 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bởi trước đó, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Dmitry Shugaev cho biết, Moskva sẵn sàng cung cấp Pantsir-S1 cho Ankara để bảo vệ S-400 hoặc những vũ khí tầm xa khác.

"Tôi tin chắc rằng việc thực hiện thành công và kịp thời hợp đồng cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép Nga tiếp tục mở rộng chương trình hợp tác quân sự giữa hai nước và Pantsir-S1 là bước đi phù hợp tiếp theo", ông Shugaev cho biết.

Ông Shugaev gợi ý rằng một khi Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa mang tính chiến lược như như S-400 thì nước này phải có các biện pháp bảo vệ tương xứng dành cho vũ khí tối tân trên.

"Nếu các vị mua hệ thống phòng không tầm xa, diệt được mục tiêu ở độ cao lớn, thì các vị cần phải đảm bảo an toàn cho hệ thống này từ trên không. Cần chiếc ô tên lửa như Pantsir che chắn chống lại các cuộc tấn công ở tầm thấp và tầm trung.

Điều này không chỉ liên quan đến hệ thống phòng không S-400, mà đồng thời liên quan đến cả các chủ thể dân sự và quân sự cần được phòng vệ chống tên lửa", vị quan chức Nga nói.

Để tăng tính hấp dẫn và cần thiết của Pantsir-S1, ông Dmitry Shugaev còn nhấn mạnh rằng các tổ hợp S-400 và Pantsir đang làm việc song song một cách thành công.

"Chúng ta có S-400 là tổ hợp với hiệu lực tầm xa. Còn lớp bảo vệ nó, theo quy luật, đối với một tiểu đoàn S-400 thường sử dụng một đại đội Pantsir với cơ cấu tiêu chuẩn, đảm bảo lớp che chắn cho S-400 khỏi các cuộc không kích của máy bay và những vũ khí như tên lửa không-đối-đất, khí cụ bay cỡ nhỏ.

Đó cũng chính là những gì đã được chứng minh tại căn cứ không quân Hmeimim, nơi tổ hợp Pantsir đối phó với các máy bay không người lái. Còn các hệ thống S-400 vào thời điểm đó đảm trách kiểm soát không gian và chặn đứng hành động khiêu khích của lực lượng đường không Mỹ. Đó là điển hình về sự cộng sinh tự nhiên", quan chức Nga cho biết.

Dù phía Nga đã đưa ra gợi ý rõ ràng nhưng theo đánh giá từ giới chuyên gia quân sự, khả năng Ankara lựa chọn Pantsir-S1 là rất thấp khi họ đã có sẵn sản phẩm thay thế.

Ban đầu, đối tượng được Thổ Nhĩ kỳ lựa chọn là Hybrid Biho do Hàn Quốc sản xuất, hệ thống này đã đánh bại Pantsir-S1 tại Ấn Độ vào năm 2018. Tuy nhiên, với sản phẩm mới của Aselsan, cơ hội cho các nhà thầu Nga và Hàn Quốc gần như không còn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ