Pakistan chuyển khí tài tới biên giới Ấn Độ, nguy cơ đối đầu quân sự

GD&TĐ - Pakistan được cho là đã bắt đầu chuyển khí tài tới các căn cứ gần biên giới Ấn Độ. Hành động này dấy lên mối lo ngại về một cuộc đối đầu quân sự có thể xảy ra với Ấn Độ về khu vực Kashmir đang có tranh chấp – hãng tin Press TV cho biết hôm qua (13/8).

Chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan
Chiến đấu cơ JF-17 của Pakistan

“3 máy bay vận tải C-130 của Không lực Pakistan đã được sử dụng hôm 10/8 để chuyển thiết bị tới căn cứ không quân Skardu đối diện với Lãnh thổ Liên bang Ladakh” – hãng tin ANI dẫn lời “các nguồn tin” chính phủ Ấn Độ cho biết.

“Các cơ quan Ấn Độ có liên quan đang theo dõi động thái của Pakistan dọc theo các khu vực biên giới” – nguồn tin trên nói thêm và cho biết Pakistan cũng “rất có thể” sẽ triển khai “các chiến đấu cơ JF-17” tới căn cứ không quân Skardu.

Các nguồn tin trên cho rằng Không quân Pakistan đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự và suy đoán việc đưa máy bay tới căn cứ Sardu có thể nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập trận đó.

Kashmir đã căng thẳng kể từ khi chính phủ Ấn Độ quyết định hủy bỏ quyền tự trị của một phần khu vực mà họ đang kiểm soát này. Kashmir đã bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ 1947, cho tới bây giờ nơi đây đây vẫn còn trong tình trạng tranh chấp.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ