Pakistan cáo buộc Ấn Độ lên kế hoạch tấn công trong 24 - 36 giờ tới

GD&TĐ -Pakistan cáo buộc Ấn Độ đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của mình, báo hiệu căng thẳng tiếp tục leo thang giữa hai nước láng giềng.

Căng thẳng New Delhi - Islamabad gia tăng sau vụ tấn công khủng bố chết người ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.
Căng thẳng New Delhi - Islamabad gia tăng sau vụ tấn công khủng bố chết người ở Kashmir do Ấn Độ quản lý.

"Pakistan có thông tin tình báo đáng tin cậy rằng, Ấn Độ có ý định tiến hành một cuộc tấn công quân sự trong vòng 24 đến 36 giờ tới, lấy sự cố Pahalgam làm cái cớ sai trái", Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, viết trên X vào tối 29/4.

"Bất kỳ hành động tấn công nào cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. Ấn Độ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong khu vực", ông Tarar nói thêm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, Khawaja Asif, nói với Reuters hôm 29/4 rằng, một cuộc tấn công của Ấn Độ "sắp xảy ra", và cho biết, quân đội đã củng cố các vị trí của mình để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

“Pakistan đã chuẩn bị để đáp trả, bao gồm cả kho vũ khí hạt nhân của mình, nếu có mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại", ông Asif nói.

Đáp lại, các chính trị gia Ấn Độ, bao gồm cả các thành viên của đảng BJP cầm quyền, đang thảo luận về một hoạt động ở Kashmir do Pakistan quản lý.

Cả hai nước đều triển khai thêm vũ khí đến khu vực biên giới.

Các video do X phát hành cho thấy, các đoàn xe tăng, pháo tự hành và xe bọc thép của Pakistan di chuyển về phía LoC trong động thái được coi là phô trương sức mạnh.

Theo tờ The Times of India, Ấn Độ đã triển khai thêm lực lượng, bao gồm máy bay không người lái và pháo binh, đến Kashmir, và Trung tướng Upendra Dwivedi-Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ đã tiến hành kiểm tra tại Srinagar.

Sự leo thang diễn ra trong bối cảnh New Delhi cáo buộc Islamabad đang hỗ trợ khủng bố tại lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Pakistan đã phủ nhận các cáo buộc, và đổ lỗi ngược lại rằng, Ấn Độ hỗ trợ "mạng lưới khủng bố" hoạt động trên đất Pakistan.

Hai nước này có tranh chấp lâu dài về khu vực Kashmir, nơi thực tế bị chia cắt bởi Đường kiểm soát.

Vào ngày 22/4, những kẻ khủng bố đã giết chết 26 người - chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ - tại Pahalgam, nằm ở phía bắc Jammu và Kashmir.

Mặt trận Kháng chiến, được cho là một nhánh của nhóm thánh chiến Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Vụ tấn công Pahalgam là vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ năm 2000, đã làm suy yếu tuyên bố của New Delhi về sự ổn định ở Kashmir.

Ấn Độ đã phản ứng gay gắt, đình chỉ Hiệp ước Indus Waters, đóng cửa biên giới tại Attari và trục xuất các nhà ngoại giao Pakistan.

Pakistan đã phản ứng bằng cách đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Ấn Độ và đình chỉ thương mại, gọi hành động của Ấn Độ là "hành động chiến tranh".

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh bên sản phẩm “Thiết bị giáo dục thông minh - VROBOT”. Ảnh: NTCC

Tuổi trẻ khát khao chinh phục khoa học

GD&TĐ - Quá trình từ lên ý tưởng tới hiện thực hóa thành sản phẩm thiết bị giáo dục thông minh - VROBOT là một hành trình đáng nhớ của nhóm học sinh Hà Nội.