Pakistan bị tố không kích giết chết ba vận động viên Afghanistan

GD&TĐ - Hội đồng Cricket Afghanistan cho biết, các cuộc không kích của Pakistan đã giết chết 5 người, gồm 3 cầu thủ cricket ở tỉnh biên giới Paktika.

Pakistan không kích giết chết ba vận động viên Afghanistan, ngày 17/10/2025.
Pakistan không kích giết chết ba vận động viên Afghanistan, ngày 17/10/2025.

Hai nước láng giềng châu Á đã đồng ý ngừng bắn tạm thời vào 13/10, và được chính quyền Qatar mời đến đàm phán về lệnh ngừng bắn lâu dài và giải quyết những lo ngại chung tại Doha.

“Trong sự cố đau lòng này, ba cầu thủ (Kabeer, Sibghatullah và Haroon) cùng 5 đồng hương khác từ Quận Urgun đã tử nạn, và bảy người khác bị thương”, Hội đồng Cricket Afghanistan cho biết trên X.

3-cau-thu.jpg

Trước đó, các cầu thủ đã đến Sharana, thủ phủ của tỉnh Paktika, để tham gia một trận đấu cricket giao hữu. Sau khi trở về nhà ở Urgun, họ đã bị tấn công trong một buổi tụ tập.

Ban quản lý cho biết thêm rằng, họ sẽ rút lui khỏi giải đấu sắp tới có sự tham gia của Pakistan dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 11.

Cầu thủ cricket Afghanistan Rashid Khan cho biết, anh "vô cùng đau buồn" trước các cuộc không kích.

"Một thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của phụ nữ, trẻ em và những vận động viên cricket trẻ đầy hoài bão, những người mơ ước đại diện cho đất nước mình trên đấu trường thế giới", anh đăng trên X.

Bộ Ngoại giao Pakistan vẫn chưa bình luận về những cáo buộc này, nhưng tờ Dawn đưa tin Islamabad đã nhắm mục tiêu vào "các hang ổ khủng bố" ở Afghanistan vào ngày 17/10.

Tờ báo cho biết các "cuộc tấn công chính xác" đã được thực hiện nhằm vào các hang ổ của một nhóm khủng bố ngoài vòng pháp luật và tiêu diệt hàng chục chiến binh.

Các cuộc tấn công diễn ra ngay sau một vụ tấn công bằng súng và bom táo bạo nhằm vào một cơ sở quân sự ở Bắc Waziristan, và chỉ vài giờ sau khi Islamabad và Kabul gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Afghanistan, Zalmay Khalilzad, gọi Qatar là "nhà môi giới trung thực" cho hòa bình giữa các quốc gia châu Á, nhưng đặt câu hỏi liệu Pakistan có phải là "người hàng xóm trung thực" hay không.

Trong một bài đăng trên X, ông Khalizad nói rằng, người dân Afghanistan đã phải đối mặt với "đủ thách thức, cố gắng tái thiết đất nước" sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

"Pakistan đã tàn nhẫn và đột ngột trục xuất hơn một triệu người tị nạn Afghanistan, mà đất nước đang chật vật tiếp nhận. Liệu họ có quá đáng khi một nước láng giềng mà họ đã cố gắng thống trị và đàn áp suốt hàng thập kỷ cuối cùng lại được hưởng chút hòa bình và bình thường không?", ông viết.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.

Thi Thử Trắc Nghiệm sách đọc online The Fullton Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Vin Cần Giờ