Ôtô điện đầu tiên được "in" 3D

GD&TĐ - Xe điện LSEV chỉ gồm 57 bộ phận cấu thành, nặng 430 kg và có thể di chuyển, dừng đỗ dễ dàng nhờ thiết kế nhỏ gọn.

Ôtô điện đầu tiên được "in" 3D

 Chiếc ôtô điện sản xuất bằng công nghệ in 3D đầu tiên trên thế giới được trưng bày tại Bảo tàng Văn hóa In 3D ở Thượng Hải, Trung Quốc. Mẫu xe điện mang tên LSEV này dự kiến có mặt trên thị trường vào tháng 4/2019.

LSEV được phát triển bởi công ty XEV của Italy. Theo XEV, việc áp dụng công nghệ in 3D cho phép giảm số lượng các bộ phận cấu thành xe từ hơn 2.000 xuống chỉ còn 57 bộ phận, qua đó giúp tiết kiệm 2/3 thời gian sản xuất so với quy trình sản xuất xe ôtô truyền thống.

Mỗi chiếc khi hoàn thiện có trọng lượng chỉ 430 kg. Thiết kế nhỏ gọn cho phép xe di chuyển và dừng đỗ dễ dàng hơn trên những tuyến đường chật hẹp.

Dịch vụ Bưu chính Italy cho biết sẽ sử dụng mẫu xe điện này để giao hàng trong tương lai. Xe LSEV đã nhận được 7.000 đơn đặt hàng từ khắp châu Âu và dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt vào cuối năm nay.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ trang trại Zhou Zhiwei cho biết, nghề buôn bán chenpi từng bị coi là một ngành lạc hậu. Ảnh: Maggie Hiufu Wong/CNN

Ở nơi 'vàng' mọc trên cây

GD&TĐ - Bề ngoài, Tân Hội chỉ là một quận buồn tẻ tại thành phố Giang Môn (Quảng Đông, Trung Quốc).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.