Con tàu đang được đóng cho Hạm đội Baltic, tại Xưởng đóng tàu Admiralty (thuộc Tập đoàn đóng tàu Thống nhất Nga - USC) ở St. Petersburg. Hãng TASS đã tóm tắt thông tin về lớp tàu ngầm đặc biệt này.
Thông tin cơ bản
Tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn Project 677 Lada là phiên bản cải tiến của Project 877 Paltus (hay Varshavyanka). Lada được thiết kế để thay thế toàn diện cho các tàu ngầm Project 877, với yêu cầu giảm thiểu tiếng ồn.
Dự án được phát triển bởi Cục Thiết kế Trung ương Rubin về Kỹ thuật Hàng hải (St. Petersburg) vào những năm 1990 dưới sự giám sát của Kỹ sư trưởng Yury Kormilitsyn.
Xưởng đóng tàu Admiralty (St. Petersburg, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất (USC)) là nhà sản xuất tất cả các tàu ngầm thuộc dự án này.
Mục đích và tính năng
Tàu ngầm diesel-điện Dự án 677 được thiết kế để tiêu diệt tàu nổi của đối phương, tuần tra, trinh sát, bảo vệ các tuyến đường biển, rải thủy lôi và thực hiện các nhiệm vụ khác.
Loại tàu ngầm này có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, ở vùng nước nông và sâu trên khắp các đại dương trên thế giới, ngoại trừ các khu vực băng giá liên tục.
Tàu ngầm Dự án 677 có cấu trúc thân đơn. So với tàu ngầm Lada Dự án 877, chúng có độ ồn thấp hơn, mức độ tự động hóa cao hơn, trọng lượng rẽ nước khi nổi giảm gần 1,3 lần và tốc độ khi lặn nhanh hơn.
Hệ thống động cơ đẩy chính là động cơ diesel-điện. Những tàu ngầm này có thể được trang bị hệ thống động cơ đẩy kỵ khí (không cần không khí) với máy phát điện hóa học để tăng sức bền và tầm hoạt động. Cục Thiết kế Trung ương Rubin về Kỹ thuật Hàng hải đang phát triển hệ thống này.
Vũ khí chính của tàu ngầm là hệ thống tên lửa hành trình Kalibr. Nó có khả năng phóng nhiều tên lửa cùng lúc trên biển.
Các phiên bản xuất khẩu Amur-950 và Amur-1650 của Dự án 677 đã được phát triển.
Loạt tàu cùng dự án
Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Saint Petersburg (số hiệu 01570) được khởi công đóng vào ngày 26 tháng 12 năm 1997 và hạ thủy vào ngày 28 tháng 10 năm 2004.
Trong các cuộc thử nghiệm vào cuối những năm 2000, người ta phát hiện ra các vấn đề với hệ thống động cơ đẩy chính. Mặc dù vậy, tàu ngầm này vẫn được biên chế vào Hạm đội phương Bắc của Nga vào ngày 8 tháng 5 năm 2010.
Vào tháng 11 năm 2011, người ta đã quyết định cấu hình lại chiếc tàu ngầm đầu tiên và hoàn thiện các tàu ngầm đã được khởi công bằng một thiết kế sửa đổi, bao gồm nâng cấp hệ thống điều khiển, hệ thống động cơ đẩy điện và hệ thống định vị.
Ngày 5 tháng 2 năm 2024, có thông báo rằng tàu ngầm này đã bị loại biên khỏi Hải quân Nga và sẽ bị tháo dỡ.
Một nguồn tin thân cận với Hải quân nói với TASS rằng tàu ngầm Saint Petersburg được lên kế hoạch loại biên vì "việc hiện đại hóa nó rất tốn kém; một tàu ngầm mới có thể được chế tạo với cùng số tiền đó".
- Chiếc tàu ngầm thứ hai trong dự án, Kronshtadt (số hiệu 01571), được khởi công đóng vào ngày 28 tháng 7 năm 2005.
Việc đóng tàu bị tạm dừng vào năm 2009, nhưng được nối lại vào ngày 9 tháng 7 năm 2013, sau khi xem xét các ý kiến đóng góp trong quá trình thử nghiệm chiếc tàu ngầm đầu tiên.
Tàu được hạ thủy vào ngày 20 tháng 9 năm 2018 và được biên chế vào Hạm đội phương Bắc vào ngày 31 tháng 1 năm 2024.
- Chiếc tàu ngầm thứ ba, mang số hiệu 01572, được khởi công đóng vào ngày 10 tháng 11 năm 2006 với tên gọi Sevastopol. Việc đóng tàu bị tạm dừng vào năm 2009.
Tàu được hạ thủy trở lại vào ngày 19 tháng 3 năm 2015 với tên gọi Velikiye Luki. Nó được đưa vào biên chế chính thức vào ngày 23 tháng 12 năm 2022. Lễ thượng cờ diễn ra trên tàu ngầm vào ngày 16 tháng 12 năm 2025.
- Chiếc tàu ngầm thứ tư, Vologda (số hiệu 01573), được khởi công đóng vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.
- Chiếc tàu ngầm thứ năm, Yaroslavl (số hiệu 01574), cũng được khởi công đóng vào ngày 12 tháng 6 năm 2022.
Bề dày truyền thống
Trong số tất cả các hạm đội của Hải quân Nga, Hạm đội Baltic là hạm đội có cơ sở hạ tầng đào tạo huấn luyện phát triển nhất, gồm các trung tâm khoa học huấn luyện quân sự ở St. Petersburg và Kaliningrad. Soái hạm của Hạm đội Baltic là tàu khu trục Nastoichivy lớp Sovremenny Đề án 956.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, từ năm 2017, đội phụ trợ của Hạm đội Baltic đã được cấp thêm một số tàu hỗ trợ mới, tàu ngầm. Lực lượng hàng không của Hạm đội Baltic cũng nhận được các máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30SM và trực thăng phiên bản cải tiến Ka-29.
Ngoài ra, lực lượng của Hạm đội Baltic còn tham gia vào cuộc tập trận chung với Hải quân Trung Quốc "Liên hợp trên biển-2017", cuộc diễn tập chung Nga-Belarus "Zapad-2017" cùng nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn khác. Hạm đội cũng đã nhiều lần thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt ở Địa Trung Hải.
Được thành lập từ thế kỷ 18 và trải qua hơn 300 năm hình thành, phát triển, Hạm đội Baltic cùng với những chiến công lớn lao có thể được coi là ngọn cờ đầu của Hải quân Nga.